Nông dân cả nước tích cực vượt khó thực hiện “mục tiêu kép”

29/05/2021 - 13:49

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp và nhà nông gặp nhiều khó khăn, tổng dư nợ các chương trình tín dụng, ủy thác qua Hội Nông dân Việt Nam vẫn tăng hơn ba nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cho nông dân vay vốn sản xuất tăng 442 tỷ đồng sau 5 tháng đầu năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 khóa VII

Vượt dịch giữ đà phát triển nông nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, nông dân cả nước vẫn tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Mặc dù vậy, trước những tác động của đại dịch, bà con nông dân nói chung, nông dân ở vùng có dịch nói riêng vẫn gặp rất nhiều khó khăn cả về đầu vào và đầu ra. Khâu vận chuyển, lưu thông hàng hóa, giá cả nguyên liệu không ổn định, nhiều loại bị đội giá. Đặc biệt, nông dân ở một số địa phương còn bị kẻ xấu lợi dụng, kích động tụ tập, khiếu kiện vượt cấp, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất. 

Nắm được tình hình trên, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng Hội vững mạnh, trong sạch.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam cho biết: các cấp Hội đã vận động hơn sáu triệu chủ hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tư vấn, hướng dẫn nông dân thành lập mới 128 hợp tác xã, 1.136 tổ hợp tác…

Đồng thời, tăng cường phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giúp nông dân vay vốn, đạt mức dư nợ các chương trình tín dụng, ủy thác qua Hội Nông dân Việt Nam đạt hơn 71 nghìn tỷ đồng (tăng hơn ba nghìn tỷ đồng, tính từ cuối năm 2020); phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp nông dân vay vốn, đạt tổng dư nợ cho vay lên hơn 68 nghìn tỷ đồng (tăng 442 tỷ đồng so cuối năm 2020).

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức đào tạo nghề cho gần 40 nghìn hội viên, nông dân; sau học nghề, tiếp tục giới thiệu việc làm cho nông dân; liên kết các doanh nghiệp bảo lãnh vật tư đầu vào, thiết bị nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, trị giá hàng trăm tỷ đồng; vận động viện trợ nước ngoài được hơn 70 tỷ đồng…

Tập trung đẩy mạnh các chi, tổ Hội Nông dân

Dựa trên kết quả công tác 5 tháng đầu năm nay và dự báo về những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19 thời gian tới, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân những tháng cuối năm 2021.

Trong đó, mục tiêu cốt lõi là tập trung vận động cán bộ, hội viên chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản bị ùn ứ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo các báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 khóa VII, diễn ra sáng 29-5 tại Hà Nội, đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025”; thiết lập Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên nông dân”.

Đáng chú ý, có việc tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức cơ sở hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Chi Hội Nông dân học sinh, sinh viên; Chi Hội Nhà khoa học của nông dân.

Về công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, các cấp hội sẽ tiêp tục tập trung vào phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; các hình thức kinh tế tập thể, mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; xây dựng, ban hành khuôn khổ pháp lý cho Quỹ Hỗ trợ nông dân…

Ngoài ra, phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các Đề án “Xây dựng mô hình giảm nghèo phát triển bền vững gắn với xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2021-2025; “Đào tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ Hội Nông dân ác cấp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo NGỌC VY (Báo Nhân Dân)