Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm và chúc Tết tại huyện Thoại Sơn

22/01/2022 - 18:17

 - Ngày 22-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đại đội Thông tin Quân khu 9, Trại giam Định Thành, Cơ sở Giáo dục Tình thương Khai Trí và gia đình chính sách Nguyễn Thị Hai, ở xã Thoại Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm cán bộ, chiến sĩ Trại giam Định Thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm Cơ sở Giáo dục Tình thương Khai Trí

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm gia đình chính sách tiêu biểu

Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ các các đơn vị đã đạt được trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo quốc phòng- an ninh địa phương...

Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành tích, làm tốt công tác quản lý, công tác phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới;  thực hiện có chiều sâu, tập trung công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương. 

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều thăm và chúc Tết tại UBND xã Vĩnh Trạch

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ tại TT. Óc Eo

Trước đó, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết lực lượng công an, quân sự, trạm y tế, các ấp của 17 xã, thị trấn.

Tại mỗi nơi đến, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều đã biểu dương những thành tích của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm qua, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện tốt nhiệm vụ "mục tiêu kép" vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch,  vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chăm lo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, an toàn.

Tin, ảnh: TRÚC PHA