Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri TP. Long Xuyên

28/09/2023 - 12:02

 - Sáng 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, gồm: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh tiếp xúc cử tri các phường: Mỹ Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Hòa, Đông Xuyên (TP. Long Xuyên) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo địa phương tham dự buổi tiếp xúc             

Cử tri nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây; Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ĐBQH Trình Lam Sinh đã  thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang 9 tháng của năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay.

Cử tri TP. Long Xuyên đóng góp những vấn đề bất cập trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là việc sử dụng sách giáo khoa; người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh do thủ tục rườm rà, phức tạp; kiến nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục có giải pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng sạt lở; việc quy hoạch, đầu tư công trình giao thông phải đảm bảo theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Nhiều cử tri còn kiến nghị Đảng, Nhà nước, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, người có công…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tâm huyết của bà con cử tri. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm, sự đồng hành của Nhân dân trước những vấn đề quan trọng của đất nước, làm cơ sở quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đối với những vấn đề còn bất cập, kiến nghị của cử tri TP. Long Xuyên cũng chính là trăn trở của các cấp có thẩm quyền, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn lắng nghe, đồng hành để có giải pháp tháo gỡ, thực thi hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Long Xuyên tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm, giải quyết tốt vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang sẽ tổng hợp, kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp…

Các cử tri phường Tịnh Biên đã kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đời sống đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Phan Huỳnh Sơn dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri phường Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên), trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Các cử tri phường Tịnh Biên đã kiến nghị, đề xuất Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các vấn đề liên quan việc mua bảo hiểm y tế của học sinh không được tính vào diện hộ gia đình; vướng mắc trong việc thực hiện chi trả bảo trợ xã hội thông qua tài khoản ngân hàng; những bất cập trong việc chuyển đổi sách giáo khoa; việc làm khai sinh cho học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer có mẹ đơn thân….

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Cử tri trình bày đề xuất, kiến nghị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang  cũng đã tiếp xúc cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã đề xuất Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần có chính sách linh hoạt cho người dân được lựa chọn tham gia mức đóng bảo hiểm y tế; nên có chế độ phụ cấp cho tổ y tế trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, bởi lực lượng này đã tham gia đóng góp rất nhiều trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân tại địa phương; việc đổi mới chương trình giáo dục phải phù hợp tránh gây khó khăn cho người dạy và học sinh; cần thay đổi quy định về đối tượng cho, nhận đất đai trong thừa kế….

Quang cảnh hội nghị

Cử tri đóng góp ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 7 phường, xã trên địa bàn TP. Châu Đốc vui mừng với những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH nêu cao tinh thần trách nhiệm với cử tri, hoạt động sôi nổi, tích cực, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, một số cử tri đề nghị xem xét những vấn đề, như: Tăng lương cho thương binh, liệt sĩ; Bộ Y tế tăng cường bổ sung vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ em từ 0 đến dưới 6 tuổi đầy đủ, kịp thời; Chính phủ quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm; quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá, chất lượng thuốc tại các hiệu thuốc và có quy định về phân cấp đấu thầu thuốc, vật tư thông thường cho bệnh viện; Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm và có chương trình giáo dục, đào tạo cho học sinh (đặc biệt học sinh cấp 1, 2) cho phù hợp; cần có giải pháp để quản lý mạng thông tin chặt chẽ, xử lý tình hình tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao…

NHÓM PHÓNG VIÊN