Phú Tân chỉnh trang cảnh quan nông thôn

15/06/2023 - 07:10

 - Diện mạo nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh không đơn thuần chỉ là những công trình hạ tầng được xây dựng đồng bộ, mà phải có sự kết hợp hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh. Nội dung này được huyện Phú Tân xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng NTM sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hơn 7 năm xây dựng NTM và 5 năm hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao, diện mạo nông thôn xã Phú Lâm ngày càng khởi sắc. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lê Thành Nhựt cho hay, xã đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM nâng cao tháng 4/2023, hiện nay, đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ duy trì thành quả và nâng cao diện mạo theo hướng NTM kiểu mẫu. Trong tiêu chí cảnh quan môi trường, 6 ấp trên địa bàn đều ra quân thực hiện đoạn đường hoa, mỗi đoạn đường chiều dài từ 100 - 200m và trồng loại hoa, như: Cúc đồng tiền, hoa mười giờ, hoa cẩm chướng…

Điển hình, ấp Tân Phú cơ bản hoàn thiện đoạn đường hoa, cảnh quan tươi mới. Ban Nhân dân ấp phối hợp Xã đoàn Phú Lâm triển khai trong nhân dân, vận động kinh phí mua đất lên liếp trồng hoa. Các hộ dân còn tự giác trồng thêm nhiều loại hoa trước nhà để tạo thêm cảnh quan đẹp mắt. Trong khi đó, ở ấp Phú Thuận B, đoạn đường hoa được hoàn thiện chỉn chu với các loại, như: Hồng mai, thanh điệp, điệp lào, mười giờ. Kinh phí toàn bộ xã hội hóa, huy động cán bộ và nhân dân cùng thực hiện. Sau khi hoàn thiện, đảng viên và cán bộ trong chi bộ thay phiên chăm sóc hoa kiểng.

Năm 2023, không chỉ phát động thi đua thực hiện các đoạn đường hoa, xã Phú Lâm còn thực hiện 2 công trình gắn đèn năng lượng mặt trời trên tuyến Tỉnh lộ 954 và bê-tông đường đấu nối từ Tỉnh lộ 954 ra lộ sau. Đây đồng thời là 2 công trình địa phương đăng ký thực hiện chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện Phú Tân, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Các tuyến đường ngày càng khang trang, sạch - đẹp, tạo thuận lợi cho việc thông thương của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

Phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, tiêu chí cảnh quan môi trường được xã Hiệp Xương chú trọng cải thiện. Xã thành lập 7 tổ chỉnh trang nông thôn và cảnh quan môi trường, mỗi tổ có 10 thành viên. Các tổ sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa các vật, kiến trúc, hàng rào, mái che, lều trại, biển quảng cáo… lấn chiếm 2m hành lang lộ giới và xử lý các hộ cố tình vi phạm. Các tổ sẽ vận động người dân trồng hoa kiểng theo trục lộ giao thông, phát quang cây cỏ, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, xử lý môi trường không để hình thành bãi rác gây ô nhiễm. Đồng thời, vận động hộ dân làm hàng rào, cột cờ, tạo vẻ mỹ quan ngày càng khang trang, sạch - đẹp.

Một trong những địa phương thuộc vùng sâu nhưng có cảnh quan ấn tượng là xã Phú Thành. Tuy lộ trình đến đích NTM còn xa, nhiều năm nay, địa phương rất chú trọng việc trồng cây xanh và các loại hoa, vừa tạo bóng mát, vừa góp cho diện mạo thêm đẹp. Đường về trung tâm xã Phú Thành dễ dàng ấn tượng khách vãng lai bởi hàng phượng đỏ, hoa hoàng hậu, bằng lăng… nối tiếp khoe sắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Thành Nguyễn Bá Vạn cho biết, đồng bộ trên tuyến đường hoa, địa phương vận động để gắn đèn năng lượng mặt trời, kết hợp trang trí cờ nước, pa-nô tuyên truyền. Trong năm nay, xã tiếp tục trồng hoa ở các tuyến đường mới bê-tông và cải tạo thêm những đoạn đường nhiều năm trước.

Từ đầu năm 2023, UBND huyện Phú Tân ban hành kế hoạch chỉnh trang đô thị và nông thôn trên địa bàn. Trọng tâm là thực hiện công tác tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bên cạnh các ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng đoàn viên, phụ nữ, hội nông dân đều có các hoạt động hoặc mô hình thiết thực tham gia trên địa bàn.

Trong đó, đoàn thanh niên duy trì việc ra quân dọn vệ sinh khu dân cư, phát quang bụi rậm, tái chế vật liệu qua sử dụng làm đồ chơi hữu ích cho thiếu nhi, ra mắt mô hình “Khu dân cư giảm rác thải nhựa”. Tương tự, hội liên hiệp phụ nữ các cấp tích cực tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, góp sức thực hiện mô hình “Đoạn đường tham gia xây dựng NTM”.

Mới đây, UBND huyện Phú Tân tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện chỉnh trang đô thị và nông thôn trong mùa mưa bão. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo, để duy trì và phát huy kết quả thực hiện, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng, an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, UBND huyện  yêu cầu các ngành, xã, thị trấn kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tháo dỡ các hạng mục công trình lấn chiếm cản trở hệ thống cống, bọng tháo nước. Đồng thời, thực hiện việc nạo vét, xử lý hệ thống cống rãnh thoát nước và phát quang cây xanh; xử lý biển hiệu quảng cáo không đúng quy định và gia cố trụ cáp quang, viễn thông, đường dây điện để hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những hàng cây phủ bóng xanh mát; trường học, công sở thêm sắc màu mới mẻ; đường điện chiếu sáng mỗi đêm, tạo cảnh quan đẹp mắt, văn minh cho vùng quê... Những hình ảnh đẹp này hiện diện ngày càng nhiều ở các vùng quê của huyện Phú Tân, tạo nên hình ảnh đẹp, một vùng quê đáng sống.

MỸ HẠNH