Phóng viên: Thưa Đại tướng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra yêu cầu, nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đến nay, chúng ta đã thực hiện yêu cầu này với những kết quả nổi bật như thế nào?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn, tạo tiền đề vững chắc để Quân ủy Trung ương xác định mục tiêu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11.
Quân đội nhân dân luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những quyết sách chiến lược mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước.
Quân đội hoàn thành xuất sắc mục tiêu cơ bản xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp hệ thống tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng. Đến tháng 9/2025, toàn quân đã thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế hơn 4.000 tổ chức, bảo đảm đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian và đơn vịphục vụ.
Công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, trong đó có nội dung huấn luyện mới về kỹ thuật, chiến thuật, sát với thực tiễn nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và sự phát triển các hình thức tác chiến mới, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu, khả năng thích ứng của bộ đội trong tác chiến của chiến tranh hiện đại và thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Quân đội đã tập trung xây dựng tiến thẳng lên hiện đại đối với một số quân, binh chủng, lực lượng, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo ra các sản phẩm có tính đột phá...
Chất lượng xây dựng Quân đội nhân dân chính quy đạt nhiều chuyển biến, đồng đều, toàn diện, vững chắc về mọi mặt; có sự gắn kết chặt chẽ chính quy về con người với phong cách quân nhân chuẩn mực của một quân đội cách mạng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, chính quy về cơ sở vật chất, trang bị với hệ thống doanh trại thống nhất, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng môi trường văn hóa quân sựlành mạnh.
Phóng viên: Thưa Đại tướng, kết quả xây dựng quân đội tinh nhuệ trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Những kết quả nổi bật vừa qua, là: Quân đội ta luôn tỏ rõ sự sắc sảo, nhạy bén về chính trị, chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, giữ được thế chủ động về chiến lược, không để bị động bất ngờ. Có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, làm chủ và phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tổ chức biên chế được tinh gọn, trang bị ngày càng hiện đại, sức cơ động cao, phù hợp khả năng ngân sách, lộ trình hiện đại hóa quân đội.
Chúng ta đã kịp thời nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới để bổ sung, phát triển nghệ thuật quân sự, chỉ huy tác chiến kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, chủ động ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới.
Phóng viên: “Tiến lên hiện đại” là xu thế tất yếu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Cho đến nay, nhìn lại tiến trình này, chúng ta đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa Đại tướng?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước, quân đội xác định từ rất sớm, ngay trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong lĩnh vực quân sự, hiện đại hóa quân đội không chỉ là xu hướng tất yếu, còn là yêu cầu cấp bách. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động khoa học-công nghệ và môi trường, gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm có tính đột phá; từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm để xây dựng mới và hiện đại hóa dây chuyền, công nghệ chế tạo, sửa chữa, cải tiến, vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo đột phá về khoa học-công nghệ quân sự, có tính lưỡng dụng cao; nghiên cứu sản xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả các chủng loại vũ khí lục quân; ưu tiên cho nhiệm vụ hiện đại hóa các lực lượng hải quân, phòng không-không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, tăng-thiết giáp, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển.
Từ việc kịp thời ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại trong tình hình mới, Quân đội nhân dân tập trung đầu tư, chăm lo nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo sát với thực tiễn, xây dựng nhà trường thông minh theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông, góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và cán bộ, chiến sĩ có trình độ, kiến thức và năng lực.
Đến nay, chúng ta đã xây dựng được các lực lượng hiện đại với vũ khí, trang bị tiên tiến, tiêu biểu như: Hải quân, cảnh sát biển được trang bị các lớp tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu tuần tiễu, tàu cứu hộ tiên tiến, tên lửa bờ, máy bay tuần tra, trinh sát, chiến đấu hiện đại... Phòng không-Không quân đã mua sắm, nghiên cứu phát triển và cải tiến, hiện đại hóa đưa vào trang bị các loại máy bay chiến đấu đa năng, tổ hợp tên lửa phòng không, hệ thống radar thế hệ mới nâng cao năng lực quản lý vùng trời quốc gia. Lực lượng Thông tin liên lạc, tác chiến điện tử được xây dựng, trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao với các khí tài có khả năng trinh sát, chế áp các dải tần số của các loại vũ khí, trang bị của đối phương và xây dựng được hệ thống phục vụ chỉ huy tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lực lượng Bộ binh cũng được đầu tư từng bước hiện đại với các loại vũ khí bộ binh, xe tăng tiên tiến, hiện đại, pháo tự hành, bước đầu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao...
Phóng viên: Xin Đại tướng thông tin thêm về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn 2025-2030?
Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các quyết sách chiến lược về phát triển đất nước và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã đề ra chín mục tiêu chủ yếu với ba đột phá là (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. (2) Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. (3) Đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.
Một số giải pháp trọng tâm được xác định và tiến hành đồng bộ là: Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo, tham mưu các đối sách chiến lược, xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục tham mưu các chủ trương, sách lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kiên định xây dựng quân đội vững mạnh, tinh nhuệ về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và truyền thống anh hùng của quân đội, làm cho giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; đột phá xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự…
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại tướng!




Đọc nhiều