Sạt lở diễn biến phức tạp

23/07/2019 - 15:01

 - Gần đây, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trong khu vực. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bố trí tái định cư cho người dân, hỗ trợ việc làm, nguồn vốn giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Sạt lở liên tiếp

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 12 điểm sụp, lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng 68 căn nhà, ước thiệt hại về đất gần 3,5 tỷ đồng. Ngày 9-6, tại tổ 13, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) đã xảy ra sạt lở bờ rạch Cái Sắn, dài hơn 40m, ăn sâu đứt tuyến đường giao thông một đoạn dài 19m; nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tại tổ 12 và 14 với chiều dài 55m. Vụ sạt lở ảnh hưởng 4 hộ dân, 18 nhân khẩu và ảnh hưởng nghiêm trọng đi lại của người dân. Khu vực này, từ năm 2018 đến nay xảy ra 6 vụ sạt lở dài 215m, đe dọa 89 hộ dân. Nguyên nhân sạt lở do mái bờ kênh thẳng đứng cộng với áp lực của dòng chảy và mật độ phương tiện thủy lưu thông thường xuyên, trong đó phần lớn là sà lan và ghe tải trọng lớn tạo sóng gây sạt lở…

Sạt lở nghiêm trọng khu vực Vàm Cái Hố

Sạt lở nghiêm trọng khu vực Vàm Cái Hố

Tại đê Bắc kênh Xáng (xã Tân An, TX. Tân Châu), thuộc đê chống lũ vùng Đông kênh Bảy Xã (đê cấp III), từ năm 2018 đến nay xảy ra 6 vụ sạt lở, dài 90m, ảnh hưởng 14 hộ dân di dời khẩn cấp, trong đó 2 hộ bị sụp một phần nhà xuống kênh. Đặc biệt, ngày 17-6 sạt lở đoạn dài 15m, ăn sâu vào chân đê 10m, 3 căn nhà phải di dời khẩn cấp. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường, đoạn cảnh báo sạt lở nguy hiểm từ ngã 3 kênh xáng Tân An đến nhà máy Đại Thành 2 dài 4.500m. Ba năm gần đây, các đoạn sạt lở cũ vẫn tiếp tục xâm thực thêm vào bờ trung bình 0,5-2m/năm, có đoạn vô 5m, đáy sông sâu âm 16-19m.

Vụ sạt lở xảy ra ngày 9-7, tại khu vực sông Vàm Cái Hố (một nhánh của sông Hậu), thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) dài hơn 250m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6m, đe dọa nghiêm trọng 27 căn nhà dân, 97 nhân khẩu (1 căn có nguy cơ rớt xuống sông) và 5 lồng bè nuôi thủy sản buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 27 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở. Ngày 17-7, cách đoạn sạt lở trên 500m tiếp tục sạt lở dài hơn 10m, ăn sâu vào đất liền 3m, có 2 nhà dân sắp bị cuốn xuống rạch. Trong phạm vi 50m, khu vực này tiếp tục sạt lở, phải di dời khẩn cấp 2 căn nhà. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường, do ảnh hưởng dòng chảy qua đoạn cua cong, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm, đồng thời hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở.

Ngày 16-7, tại khu vực tổ 11, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến (Chợ Mới), 3 căn nhà bị sụp, lún, nứt nền, có nguy cơ sạt lở nhà, đất. Đoạn nguy cơ sạt lở dài khoảng 20m, sâu vào trong khoảng 3m và có nguy cơ ảnh hưởng đến 7 căn nhà lân cận.

Tập trung khắc phục

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết: “Chợ Mới có 16 đoạn sạt lở dài hơn 44km, đe dọa 800 hộ dân. Riêng đoạn sạt lở nguy hiểm khu vực Vàm Cái Hố khoảng 860m, có 80 hộ dân sinh sống. Kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp huyện xây dựng các khu, cụm, tuyến dân cư để bố trí nền tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở. Hiện, các hộ di dời khỏi khu vực sạt lở đang ở tạm nhà người thân. Tỉnh và huyện sẽ hỗ trợ 120 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở đa số là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không có đất tái định cư nên kiến nghị tỉnh và Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ để tái định cư cho bà con sớm ổn định cuộc sống”. Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Phước An cho biết: “Rất mừng là bà con chấp hành di dời rất tốt. Trước mắt, sắp xếp cho các hộ này đến nhà người thân tạm trú trước khi có quy hoạch khu dân cư để bà con có nơi ở lâu dài, ổn định cuộc sống”.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho các hộ bị mất nhà do di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho các hộ bị mất nhà do di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở

Trực tiếp đi khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực sông Vàm Cái Hố, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã động viên và chia sẻ khó khăn với bà con và trao tặng mỗi hộ 3 triệu đồng, cùng một số nhu yếu phẩm. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương đã nhanh chóng di dời, đảm bảo tính mạng và tài sản người dân, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương cần sớm sắp xếp, bố trí khu vực tái định cư để bà con ổn định cuộc sống. Về lâu dài, UBND huyện Chợ Mới cần phối hợp tỉnh khảo sát các vùng sạt lở trên địa bàn huyện, xác định những vùng ổn định để quy hoạch các khu dân cư. Từ đó, xây dựng phương án bố trí dân cư hợp lý, nhằm chủ động ứng phó với tình hình sạt lở đất bờ sông, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy mong bà con lưu ý nên sống nơi an toàn ở khu vực tập trung, không nên sinh sống tại các khu vực bờ sông nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, phát huy tính tự lực, tính toán, tổ chức duy trì việc làm để phát triển kinh tế gia đình, sớm ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích