Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao

22/08/2019 - 05:28

 - Bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) sôi nổi, với nhiều nội dung phong phú, chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2019), kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho nhân dân chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú chia sẻ: năm 2019 là năm TP. Long Xuyên tổ chức nhiều sự kiện lớn, quan trọng, như: kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập TP. Long Xuyên, 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại II, Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9… Do đó, bên cạnh tổ chức các sự kiện chính trị, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT rộng khắp, góp phần tạo không khí sôi nổi, vui tươi chào mừng các sự kiện trọng đại này.

Bóng đá là môn thể thao các địa phương, ban, ngành tổ chức thi đấu thường xuyên

Nhằm đa dạng hóa các hình thức phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân, tại TP. Long Xuyên diễn ra các hoạt động TDTT sôi nổi, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, như: đua xuồng, bóng đá, cầu lông, quần vợt, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, võ thuật và các trò chơi dân gian…. Nổi bật nhất là Giải đua xuồng Báo An Giang lần I-2019, do Báo An Giang phối hợp UBND TP. Long Xuyên tổ chức. Tuy lần đầu tổ chức nhưng giải thu hút 66 đôi xuồng tham dự, gồm: 24 đôi xuồng nam, 21 đôi xuồng nữ và 21 đôi xuồng nam - nữ, với tổng số 132 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài 3 nội dung: 600m (đôi nam), 500m (đôi nam - nữ) và 400m (đôi nữ). Với những màn thi thố tài năng hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem, Giải đua xuồng Báo An Giang lần I-2019 không chỉ tạo nên không khí vươi tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn, mà còn góp phần duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc, cổ vũ tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành tổ chức nhiều hoạt động TDTT sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho nhân dân trong dịp lễ. Sôi nổi, hấp dẫn nhất là các cuộc so tài tại Giải bóng chuyền vô địch mở rộng huyện Châu Thành năm 2019. Năm nay, giải quy tụ 12 đội bóng trong địa bàn huyện và 2 đội bóng của huyện Chợ Mới và Châu Phú tham gia tranh tài. Các trận đấu diễn ra liên tục, sôi nổi, kịch tính, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Kết quả, đội bóng chuyền xã Vĩnh Hanh xuất sắc đoạt chức vô địch, xã Bình Hòa hạng nhì, xã Vĩnh Nhuận và huyện Chợ Mới đồng hạng ba. Đây là giải TDTT truyền thống được tổ chức hàng năm, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khí thế vui tươi, phấn khởi thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhân dân.

Chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu TDTT rộng khắp. Trong đó tập trung vào các môn: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt và các trò chơi dân gian… Qua đó, góp phần xây dựng đời sống tinh thần người dân; thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển và tạo cơ hội để các bộ môn thể thao tỉnh tuyển chọn các VĐV có tố chất tốt bổ sung lực lượng cho đội tuyển năng khiếu tỉnh…

Bài, ảnh: L.H