Hỏi: Quy trình cấp, sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát giai đoạn 2 tại An Giang thực hiện như thế nào?
Hỏi: Sau khi bị ho và đau họng, tôi tự test và phát hiện mình mắc COVID-19. Vậy để điều trị tại nhà hiệu quả cần chuẩn bị gì?
Hỏi: Cơ sở quản lý F0 tại nhà có nhiệm vụ gì để hỗ trợ người nhiễm COVID-19?
Hỏi: Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế và Sở Y tế An Giang về củng cố và cập nhật hướng dẫn quản lý, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà có quy định cụ thể tiêu chí đối với người mắc COVID-19 tại nhà. Vậy tiêu chí đó là gì?
Hỏi: Ngoài theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19, chế độ ăn uống, sinh hoạt, các biện pháp phòng lây nhiễm, người quản lý F0 còn có nhiệm vụ gì để hỗ trợ người nhiễm?
Một số phụ huynh bày tỏ lo lắng khi tình trạng sốt của trẻ F0 không thuyên giảm dù đã cho uống thuốc hạ sốt và đặt câu hỏi, sốt ở mức độ nào cần liên hệ cơ quan y tế.
Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành tại Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ) được xem là sự thay đổi lớn cho công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu: Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất ca bệnh nặng và tử vong do dịch COVID-19, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin Bộ Y tế đến 12 giờ, ngày 28/3, cả nước còn 5 tỉnh thuộc cấp độ 3 - “vùng cam”; 21 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ 2 - “vùng vàng”; các tỉnh, thành phố còn lại thuộc cấp độ 1 - “vùng xanh”.
Dùng thuốc Molnupiravir được 3 ngày thì âm tính, nhiều người băn khoăn không biết nên dừng lại hay dùng tiếp.
24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 83.376 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca ghi nhận trong nước, giảm 8.453 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua giảm mạnh xuống 109.424 ca/ngày.
Một số thay đổi bất thường ở mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc bệnh tiểu đường, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn tới mù lòa.
Các bậc phụ huynh có con từ 5 tuổi trở xuống đang trải qua khoảng thời gian thấp thỏm mong chờ có vaccine ngừa COVID-19 cho lứa tuổi con mình.
Ngày 27/3, thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho biết: Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccie Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022
Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, triệu chứng này ảnh hưởng từ 5 đến 7 người trong số 10 bệnh nhân ung thư.
Để phòng ngừa và điều trị bệnh COVID-19, nhiều người tự mua các loại thuốc quảng cáo trên mạng hoặc thuốc nhập ngoại, không rõ nguồn gốc. Điều đáng nói, phần lớn thuốc chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành, khiến không ít người “tiền mất tật mang”.
Bộ Y tế chiếu 27/3 công bố thêm 91.916 ca mắc COVID-19, giảm 11.208 ca so với ngày trước đó.
Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4/2022.
Mặc dù mọi người cần phải cảnh giác, nhưng một số ít người sau đây cần phải cảnh giác hơn với Omicron BA.2.
Theo chuyên gia nhi khoa, hiện chưa có bất kỳ một biện pháp vật lý, thuốc hay thực phẩm nào giúp ngăn chặn việc xuất hiện hậu COVID-19 ờ trẻ em.
Số ca nhiễm COVID-19 mới của cả nước đang giảm dần khi ngày 26/3 ghi nhận 103.124 ca nhiễm mới, giảm 5.833 ca so với ngày trước đó.