"Sau dịch COVID-19 có vẻ trẻ nhiễm RSV có xu hướng nặng hơn, có thể do biến đổi cấu trúc gene của virus, hoặc trẻ nhiễm các tuýp gây bệnh nặng nề hơn", BSCKII Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cho hay.
Bệnh thủy đậu là bệnh truyền nhiễm nhưng lành tính, không có triệu chứng nặng nề, tuy nhiên rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc phỏng nước, có thể dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não...
Theo bản tin của Bộ Y tế, ngày 5/4, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong gần 2 tháng qua (51 ca), trong khi có 7 bệnh nhân đang thở ôxy.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, ngày 9/1/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Để bảo đảm thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành.
Đàn ông sở hữu những bộ phận này trên cơ thể càng to chứng tỏ họ đang khỏe mạnh, khả năng sống thọ cao.
Người mắc ung thư tuyến tiền liệt, hắc tố da, hạch Hodgkin, tuyến giáp... có tỷ lệ cao sống qua 5 năm.
Ngày 3/4 có 9.574 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm; như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là265.998.131 liều; trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.593.359 liều.
Trong 3 tháng đầu năm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 140 ca áp xe gan do sán lá gan. Con số này gấp 4 lần so với năm 2022.
Ngày 4/4, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 37 ca mắc mới Covid-19 mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra những chi tiết mới về cấu trúc của virus SARS-CoV-2, trong đó cho rằng virus có vỏ hình elip chứ không phải hình tròn và cấu trúc này có thể thay đổi khi virus di chuyển trong cơ thể.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, số người chết vì bệnh lao đã tăng trở lại vào năm 2022, do những gián đoạn y tế gây ra bởi đại dịch Covid-19, xung đột và các cuộc khủng hoảng khác. WHO cũng đưa ra thông báo sẽ mở rộng phạm vi của Sáng kiến của Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus (T.Ghê-brây-ê-xút), hướng đến loại bỏ căn bệnh truyền nhiễm giết người hàng đầu thế giới này vào năm 2030.
Ngày 3/4, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 40 ca mắc mới, tăng thêm 30 ca so với ngày trước đó.
Theo Bộ Y tế, ngày 2/4, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh là 11 ca; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Theo Nghị quyết 80 của Quốc hội, đến nay có tổng số 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở Việt Nam được gia hạn sau 3 đợt.
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Về dịch COVID-19 hôm nay 1-4, Bộ Y tế cho biết cả nước vẫn còn 4 bệnh nhân nặng đang điều trị. Bộ Y tế khuyến cáo dù COVID-19 có trở thành bệnh giống cúm mùa thì người dân vẫn cần tiêm vắc-xin
Theo tiến sĩ, bác sĩ Iswanto Sucandy, chuyên gia phẫu thuật gan mật tại Mỹ, ở những giai đoạn đầu, ung thư gan thường có 9 dấu hiệu điển hình sau đây.
Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Từ 1/4/2023, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội.
Bệnh thuỷ đậu có thể gây những biến chứng nặng nề, người dân cần biết cách chăm sóc để hạn chế những biến chứng nặng.
Ngày 31/3, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với hôm qua.