Ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 1.477 ca mắc mới COVID-19, giảm gần 200 ca so với ngày trước đó, trong khi có gần 7.900 ca khỏi bệnh và tiếp tục không có trường hợp nào tử vong.
Bọc răng sứ thẩm mỹ và ám ảnh về những cơn đau nhức, ê buốt do xâm lấn, mài răng đã là chuyện xưa cũ. Vì giờ đây, công nghệ bọc sứ không đau hiện đại, hạn chế xâm lấn tối đa đã có mặt tại Trung tâm Bọc răng, dán răng sứ thẩm mỹ - ViDental Clinic. Công nghệ mới giúp răng bền đẹp, bảo chứng đến 25 năm.
Ngày 30/7, Việt Nam ghi nhận 1.668 ca mắc mới COVID-19, số ca được công bố khỏi bệnh gấp gần 5 lần số ca mới trong khi không có F0 tử vong.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lấy mẫu những trường hợp có biểu hiện bất thường, giải trình tự gen để xác định các chủng cúm đang lưu hành.
Theo các chuyên gia và nhiều nghiên cứu, việc tiêm vaccine COVID-19 hiện tại vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, do virus đậu mùa khỉ gây ra.
Bệnh đậu mùa khỉ với các triệu chứng chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng hạch ngoại vi, có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ - Viện virus quốc gia (ICMR-NIV) đã phát hiện ra rằng, chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này khác với chủng virus gây ra tình trạng “siêu lây nhiễm” ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu.
Người dân cần nâng cao biện pháp dự phòng cá nhân, tiêm mũi vắc-xin COVID-19 nhắc lại để giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là trong lúc số ca nhiễm và bệnh nhân nặng đang có dấu hiệu tăng trở lại.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Quảng Ninh. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.077 ca, 933.258 liều vaccine được tiêm.
Ngày 29/7, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký.
Người mắc cúm A thường chán ăn, kiệt sức vì vậy chế độ dinh dưỡng với họ rất quan trọng.
Trong 24 giờ qua, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca khỏi bệnh là 6.877 ca, gấp 4 lần số ca mới (1.700 ca), đồng thời có 31 ca phải thở ôxy.
Các bác sĩ cho biết một người đàn ông đã sống chung với HIV hàng chục năm nay vừa trở thành người thứ tư trên thế giới khỏi bệnh.
Ngày 27/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo ghi nhận hơn 18 nghìn ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới tại 78 quốc gia, trong đó phần lớn là ở châu Âu.
Thủ tướng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.
Ngày 27/7, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết số ca Covid-19 mới trên cả nước tăng lên 1.761, cao hơn ngày trước đó 301 ca. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 7.516 người.
Trong số trên 10.600 xã phường toàn quốc đánh giá cấp độ dịch thì đã có đến 90,7% xã phường là vùng xanh và chỉ có 7,8% xã, phường là vùng vàng. Số xã vùng cam, đỏ hiện chỉ chiếm 1,5%.
Bệnh nhân đậu mùa khỉ có thể không có triệu chứng, thể nhẹ và nặng - Đây là thống nhất chia các thể lâm sàng của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ của các chuyên gia đến từ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế tại cuộc họp Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế nghiệm thu "Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người" do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức chiều 26/7, tại Hà Nội.
Ngày 26/7, số ca mắc mới COVID-19 của cả nước là 1.460 ca (tăng thêm 564 ca so với ngày trước đó) - mức cao nhất tính từ ngày 21/5 cho tới nay. Cùng với đó, số ca bệnh COVID-19 nặng cũng tăng từ mức 29 ca của ngày trước đó lên thành 46 ca.