Bộ Y tế đang tích cực chỉ đạo Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên tinh thần “hiệu quả, chặt chẽ, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất” trong tất cả các khâu khám, sàng lọc trước khi tiêm.
Tính đến 6 giờ ngày 12-3, Việt Nam thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương.
Chiều nay, 11-3, Việt Nam 4 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh. Cả 4 ca này (BN2530-2533) đã được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội (1), Bình Dương (2), Ninh Thuận (1).
Có thêm 433 người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng COVID-19 trong ngày 10-3.
Ngành Y tế đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, chuyển ba trường hợp F1 cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, các trường hợp F1 khác được cách ly tại nhà do đang mang thai.
Đến hết tháng 4-2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 4,17 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ COVAX Facility. Khoảng 25,9 triệu liều vaccine còn lại dự kiến được chuyển về từ tháng 8 đến 11-2021.
Tính đến 18 giờ ngày 11-3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, có thêm 433 người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng COVID-19.
Trưa 10-3, những lọ vaccine phòng COVID-19 COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, phát triển đã được chuyển đến bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương.
Tính đến 18 giờ ngày 10-3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca bệnh tại Hải Dương phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông qua năm 2020.
Đến hết ngày 9-3, Việt Nam đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi đầu tiên cho 522 người. Có một số trường hợp phản ứng sau tiêm nhưng hầu hết là phản ứng thông thường đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn…
Việt Nam đã không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào trong bản tin sáng 10-3, trong khi tính đến nay đã có 2.004 bệnh nhân được chữa khỏi.
Để nghiên cứu được triển khai đúng dự kiến, khoa học và chính xác, đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Covid-19 thứ 2 của Việt Nam mang tên COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển và sản xuất, tiếp tục tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.
Ngày 25-3, Việt Nam sẽ đón nhận 1.373.800 liều vaccine và trong tháng Tư sẽ tiếp nhận 2.803.200 liều vaccine; tất cả đều là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.
Ủy ban cố vấn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo vaccine ngừa COVID-19 có thể gây ra một số triệu chứng tương tự như bị cảm cúm.
Đại diện WHO cho rằng thông báo phát ra ngày 30-1-2020 thực chất là sự báo động mức cao nhất, hay "mức độ cao nhất mà WHO có thể thực hiện theo luật quốc tế."
Tính đến 6 giờ ngày 9-3, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số người cách ly phòng dịch hiện là 45.219 người.
Chiều 8-3, Việt Nam ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Ninh Thuận, và một ca trong nước tại Hải Dương.
Theo kế hoạch, sáng 8-3, tại cả 3 điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương sẽ triển khai tiêm những mũi tiêm đầu tiên vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 7-3 đến 6h ngày 8-3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.