Việt Nam đã sản xuất thành công sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi và chính thức xuất khẩu vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam sang 5 nước, bao gồm: Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Myanmar.
Ngành y tế Quảng Nam ghi nhận một bệnh nhân nữ tử vong do nhiễm Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn 'ăn thịt người'.
Được người cháu giới thiệu có bạn mở Spa và nhận dịch vụ làm đẹp tại nhà, người phụ nữ 68 tuổi đã đồng ý tiêm filler để làm trẻ hóa đôi mắt, thế nhưng sau đó bà phải nhập viện…
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn.
Với sự tiện lợi của điện thoại thông minh, người tiêu dùng bây giờ có thể mua bất cứ mặt hàng gì ở trên mạng. Lợi dụng điều này, các “quầy thuốc” online nở rộ, bán đủ thứ thuốc điều trị. Nhiều người vì tin những lời quảng cáo hoa mỹ và sự thuận tiện đã rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, thậm chí trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Sáng 20/10, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thông tin cho báo chí về ca nghi ngộ độc sau uống sữa bột. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây được xem là chất kịch độc, diễn biến xảy ra cực kỳ nhanh sau khi người bệnh tiếp xúc, không quá 30 phút.
ừ 20/10, COVID-19 được chuyển sang nhóm bệnh thông thường, vậy người mắc khi điều trị có được miễn phí như trước đây?
Từ ngày 20/10, các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
Thống kê mới nhất của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 21.555 ca mắc mới ung thư vú, chiếm gần 26% tổng số các loại bệnh ung thư ở nữ giới.
Hiện vẫn còn một số bệnh viện chuyên khoa sản nhi ở một số tỉnh trong khu vực phía Nam chưa đủ các thuốc thiết yếu điều trị tay chân miệng.
Mặc dù số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học chỉ chiếm khoảng 3,7% tổng số vụ ngộ độc thực phẩm hằng năm, nhưng những vụ ngộ độc tập thể tại trường học thường sẽ có quy mô lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, thể trạng và tinh thần của các em học sinh.
Sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, cả 5 người có biểu hiện ngộ độc nặng, phải nhập viện. Bộ Y tế đề nghị điều tra làm rõ, tạm đình chỉ quán
Viện Dinh dưỡng cho biết, bữa ăn của người Việt Nam đang có nhiều thay đổi, đặc biệt là trong những năm gần đây.
Về dịch COVID-19 hôm nay 18-10, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân nặng tăng thêm 3 trường hợp trong đó có 1 ca phải thở máy xâm lấn
Nhờ người quen cắt trĩ tại nhà, sau đó ông N bị cứng hàm, khó nói, khó nuốt, khó há miệng, ăn uống kém phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 18/10, tại Hà Nội, diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế lần thứ 2 với chủ đề “Đổi mới tiếp cận nâng tầm y tế Việt Nam” do Pharma Group tổ chức mang đến những thông tin giá trị về nghiên cứu, phát minh và chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành y dược Việt Nam ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Tối 17/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 5 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn uống ở một quán vỉa hè tại bờ đê sông Cầu, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 27 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 58,6%, tử vong giảm 94 trường hợp. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần qua, tính chung cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết mới và nhập viện đều giảm so với tuần trước đó.
Ngày 16/10, thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố xuất hiện thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca bệnh ghi nhận lên 19 ca. Trong khi đó, các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng có xu hướng gia tăng.
Bộ Y tế yêu cầu xác minh thông tin về việc trường hợp tử vong và ngộ độc nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống sữa tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.