Sức sống mới ở Tây Phú

19/03/2026 - 05:00

 - Về xã Tây Phú những ngày này, diện mạo vùng quê nhiều đổi thay, giao thông nông thôn thông suốt, đời sống người dân khởi sắc.

Hạ tầng giao thông xã Tây Phú ngày càng khang trang. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Năm 2025, xã Tây Phú khánh thành nhiều cầu giao thông nông thôn như cầu Hy Vọng 421 (cầu Hùng Lợi) với kinh phí 600 triệu đồng, cầu Khương Ngọc 16 với kinh phí hơn 800 triệu đồng và cầu Phú Tuyến 2, kinh phí 340 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Những cây cầu này không chỉ giúp học sinh đi lại an toàn mà còn tạo điều kiện cho những chuyến xe tải chở nông sản vào tận ruộng.

Xã vùng sâu Tây Phú đang chuyển mình còn ở những con đường trải nhựa, bê tông thẳng tắp, không còn cảnh nắng bụi mưa bùn như trước đây. Tuyến đường nam con kênh Làng tại ấp Phú Hòa dài 1km được bê tông hóa khang trang, với kinh phí 2,1 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đêm về, ánh đèn LED và đèn năng lượng mặt trời tỏa sáng dọc theo các tuyến kênh Núi Chóc Năng Gù, nam Trường Tiền... mang lại sự bình yên và vẻ đẹp hiện đại cho làng quê.

Đối với vùng đất thuần nông như Tây Phú, thủy lợi chính là “mạch máu” quyết định năng suất của mùa vụ. Nhận thấy điều đó, chính quyền và Nhân dân xã đã triển khai nạo vét kênh, mương nội đồng quy mô lớn. Dọc theo các ấp Tân Phú, Tân Đông, Phú Thạnh, Phú Hiệp, những chiếc máy kobe hoạt động xình xịch để khơi thông dòng chảy. Năm qua, hơn 15km kênh, mương được nạo vét như kênh 2 ấp Tân Phú (2km), kênh 1 và 3 tiểu vùng AB1 (3,2km), kênh 1 ấp Phú Thạnh (1,5km)...

Sự thay đổi lớn nhất ở Tây Phú chính là tư duy kinh tế của nông dân. Không còn độc canh cây lúa, người dân mạnh dạn chuyển đổi 286ha sang trồng màu và 194ha cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Điển hình là anh Phạm Chí Tâm, ngụ ấp Phú Thuận. Anh Tâm đã mạnh dạn chuyển đổi 2,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng xen kẽ các loại cây ăn trái khác. Anh Tâm cho biết: “Trồng lúa chỉ đủ ăn, muốn giàu phải thay đổi tư duy sản xuất. Tôi tự học qua sách báo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng trái sầu riêng”. Với hơn 700 gốc sầu riêng, vụ đầu tiên, anh thu hoạch được 7 tấn trái, thương lái thu mua tận vườn 80.000 đồng/kg. Mô hình này đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho vùng đất Tây Phú.

Sức sống mới ở Tây Phú còn được thắp lên từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ xã. Trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới nâng cao, hình ảnh cán bộ xã trực tiếp xuống từng ấp, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng trên điện thoại, làm hồ sơ trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Sự quan tâm ấy còn thể hiện qua Quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Tây Phú với số vốn gần 1,9 tỷ đồng, đảm bảo học sinh nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Ông Lê Hồng Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Phú khẳng định, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ hệ thống chính trị xã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ, quyết tâm không để tình trạng du xuân làm đình trệ hồ sơ của Nhân dân. Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, cán bộ phải thực hiện nhiệm vụ với phương châm “gõ cửa từng nhà”, hỗ trợ bà con trong công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Phước Ân, ngụ xã Tây Phú chia sẻ: “Cán bộ giờ sát dân lắm, hướng dẫn tận tình từng chút một. Từ việc lo bảo hiểm y tế cho bà con có hoàn cảnh khó khăn đến việc hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Thật sự, khi chính quyền lắng nghe và chia sẻ, bà con chúng tôi an tâm sản xuất”.

Trong phát triển hạ tầng, ông Lê Hồng Dân cho biết, việc kiên trì thực hiện nguyên tắc “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đề cao sự công khai, minh bạch nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết trong việc xây dựng những cây cầu xã hội hóa và nạo vét hệ thống kênh, mương nội đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương luôn khuyến khích nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển từ độc canh cây lúa sang các mô hình cây ăn trái giá trị cao. Đồng thời, chính quyền xã sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng người dân hiện thực hóa khát vọng đưa Tây Phú trở thành vùng quê đáng sống.

PHƯƠNG LAN