Tân Châu chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới

09/09/2021 - 08:14

 - Dịch bệnh COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua làm cho nền kinh tế cả tỉnh nói chung, TX. Tân Châu nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hệ số tăng trưởng kinh tế trên địa bàn không đạt như kế hoạch đề ra. Chuỗi hoạt động du lịch (DL) bị đứt gãy, nông sản khó tiêu thụ, trong khi thế mạnh của thị xã được xác định là phát triển kinh tế biên mậu, DL, nông nghiệp… Do đó, thị xã đã chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới sau dịch bệnh.

 

Tiếp tục phát triển hạ tầng đô thị để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Ban hành nghị quyết

Trước thực tế đó, TX. Tân Châu xác định, phải thúc đẩy tăng trưởng dựa vào 4 trụ cột chính, gồm: đẩy mạnh đầu tư công (qua việc nâng tỷ lệ giải ngân ở các tháng còn lại của năm 2021 và những năm tiếp theo) tạo đà tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, khai thông luồng hàng hóa xuất khẩu từ nội địa sang các quốc gia trong khu vực ASEAN; đẩy mạnh kết nối DL nội địa với DL các tỉnh, thành phố trong cả nước, kể cả DL nước ngoài - khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học - kỹ thuật nói chung, công nghệ cao nói riêng, để tạo ra sản phẩm chất lượng, uy tín, có thương hiệu nhằm nâng cao thu nhập nông dân. TX. Tân Châu sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước về xây dựng nhà máy, vùng nguyên liệu; xây dựng kho bãi phục vụ cho chế biến nông sản xuất khẩu…

Trên cơ sở xác định thế mạnh của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, UBND thị xã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc nghiên cứu, soạn thảo, ban hành 3 nghị quyết quan trọng cùng 1 chương trình hành động, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cụ thể: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển DL giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về nâng cấp các con hẻm trên địa bàn phường nội ô; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chuẩn thành phố.

TX. Tân Châu có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, hệ thống hạ tầng tương đối tốt để phục vụ cho phát triển kinh tế biên mậu. Từ bao đời nay, người dân có tập quán mua, bán qua biên giới. Trong thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thị xã khấm khá từ việc khai thác loại hình thế kinh tế biên mậu. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng thương mại ở đây phát triển khá tốt, từ chợ Tân Châu (được xây dựng năm 1996) đến chợ truyền thống, hệ thống cửa hàng tiện ích. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để thị xã đưa nền kinh tế phát triển sau dịch bệnh COVID-19.

Đẩy mạnh triển khai

Để đạt được mục tiêu đặt ra, bên cạnh tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, thị xã đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết. Cụ thể, ngày 27-4-2021, UBND TX. Tân Châu tổ chức lễ khởi công nâng cấp 200 hẻm của 5 phường nội ô, bắt đầu bằng việc khởi công hẻm 153 (đường Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, có 60 hộ dân đang sinh sống). Công trình dài 239m, vốn thực hiện dự kiến 600 triệu đồng. Hiện, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. “Bản thân tôi rất vui mừng khi địa phương quan tâm nâng cấp các hẻm nội ô. Khi hẻm 153 được nâng cấp, bà con ở đây ai nấy “khỏe” hơn nhờ dẹp được mùi hôi, môi trường sạch sẽ, khang trang”.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết, vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo 200 hẻm khoảng 26 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó nhà nước 60%. “Việc cải tạo, nâng cấp hẻm nhằm khắc phục hạn chế của đô thị loại III, hướng đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, chuẩn bị bước tiếp theo để thị xã lên thành phố” - ông Hải chia sẻ thêm.

Đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, TX. Tân Châu đang chuẩn bị cho chương trình mang tính lâu dài nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân từ thành thị đến nông thôn, bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát. “Chuẩn bị cho Tân Châu phát triển sau dịch, UBND thị xã đề ra rất nhiều chương trình, trong đó có phát triển DL. Hiện, địa phương đang xây dựng hệ thống sản phẩm DL mang tính đặc trưng, trên cơ sở phát huy giá trị các sản phẩm DL hiện có. Trong đó, lấy phát triển DL văn hóa làm nền tảng; DL sinh thái, DL  tâm linh làm sản phẩm đặc trưng” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ cho biết.

Hy vọng rằng, khi thị xã trở lại trạng thái bình thường mới, kinh tế địa bàn sẽ được phục hồi từ thành thị đến nông thôn, lao động có nhiều việc làm hơn, kinh tế biên mậu phát triển nhộn nhịp, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Bài, ảnh: MINH HIỂN