Tăng cường phòng, chống hàng lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2022

29/12/2021 - 07:01

 - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm đảm bảo ổn định tình hình thị trường, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính, trong thời điểm nhu cầu về hàng hóa tăng cao.

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động kinh tế bắt đầu phục hồi, phát triển trở lại, sẽ tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông sôi động hơn. Đặc biệt, Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, dễ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, nhất là quần áo, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, thuốc lá... Do đó, Cục QLTT ban hành Kế hoạch 1906/KH-CQLTT nhằm triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ ngày 29-11-2021 đến 28-2-2022.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT Huỳnh Ngọc Hồ cho biết: “Mục tiêu của đợt cao điểm này là chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại theo quy định pháp luật. Trong đó, chúng tôi tập trung kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, cùng vật tư, trang thiết bị y tế sử dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Cục Quản lý thị trường nỗ lực phòng, chống hàng lậu, hàng gian, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022

Theo đó, Cục QLTT yêu cầu phòng, ban nghiệp vụ, Đội QLTT trực thuộc trong quá trình thực hiện công vụ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật; kết hợp hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tuyệt đối không gây phiền hà, trở ngại đối với hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng để kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thiết yếu tại địa bàn trọng điểm.

“Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên khu vực kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ đầu mối, tuyến đường bộ, đường thủy tại địa bàn trọng điểm, như: TP. Châu Đốc, huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và TX. Tân Châu. Qua đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết cho nhân dân” - ông Huỳnh Ngọc Hồ cho hay.

Để tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu người dân, doanh  nghiệp, Cục QLTT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động công vụ của công chức do cấp mình quản lý. Kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh công chức hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân công chức tha hóa, bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

 Đặc biệt, lãnh đạo Cục QLTT cam kết với Tổng cục QLTT; lãnh đạo Đội QLTT cam kết với lãnh đạo Cục QLTT phải thực hiện “2 đi đầu, 3 cam kết” trong thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đảm bảo gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện công vụ; kiểm tra thường xuyên hoạt động công vụ của đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ được giao…   

Mục tiêu của Cục QLTT là phấn đấu đến khi kết thúc đợt cao điểm sẽ thực hiện 150 vụ kiểm tra do lực lượng QLTT chủ trì. “Đến nay, chúng tôi đang triển khai quyết liệt Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Với tinh thần kiên quyết, Cục QLTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, hàng gian, hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người dân trong thời điểm hoạt động lưu thông hàng hóa sôi động nhất trong năm” - Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT Huỳnh Ngọc Hồ khẳng định.

THANH TIẾN