Thoại Sơn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

15/05/2023 - 06:03

 - Có xuất phát điểm rất khó khăn, thiếu thốn về nhân lực và vật lực, nhưng diện mạo huyện Thoại Sơn đổi thay từng ngày, được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh An Giang. Điều này thu hút sự quan tâm của đoàn công tác huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Thoại Sơn thực hiện dân vận khéo, tạo đồng thuận cao trong nhân dân

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ thông tin: “Việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở, ngành quan tâm; đặc biệt là sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Thoại Sơn được công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2018; 14/14 xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,7% (theo chuẩn mới); thu nhập bình quân đầu người hơn 64 triệu đồng/người/năm. Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023”.

Theo đó, cơ cấu sản xuất nông nghiệp huyện Thoại Sơn dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Diện mạo nông thôn nhiều đổi thay vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo đúng quy hoạch; kinh tế tăng trưởng cao; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững…

Tại huyện Đức Trọng, sau 10 năm xây dựng NTM, 14/14 xã đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn huyện NTM năm 2020. Nhiều tiêu chí đạt ở mức cao, như: 100% xã đạt tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… Hiện, 7/14 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Năm 2023, huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đến huyện Thoại Sơn, đoàn công tác huyện Đức Trọng được chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM. Nhất là xác định rõ vai trò, trách nhiệm chủ thể của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ rất nhiệt tình của họ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra giám sát; dân vận; mô hình hoạt động hiệu quả của từng tổ chức chính trị - xã hội được huyện Thoại Sơn thông tin.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn Huỳnh Tấn Đức chia sẻ: “Từ ý tưởng của Hội Cựu chiến binh tỉnh, chúng tôi xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường tại xã Phú Thuận vào năm 2018. Đến năm 2022, 100% xã, thị trấn đều thành lập CLB ra quân hoạt động hàng tháng, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Các thành viên CLB còn trực tiếp thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường giao thông, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh… Mô hình tạo được sự lan tỏa rộng khắp, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân, góp phần giữ vững tiêu chí môi trường”.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM, Phó Chánh Văn phòng điều phối, xây dựng NTM huyện Thoại Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn Lê Văn Đà cho biết: “Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, phát động thi đua xây dựng NTM trong toàn huyện, địa phương luôn kịp thời tuyên dương, khen thưởng gương điển hình; nhân rộng phong trào xây dựng NTM.

Đồng thời, có giải pháp, lộ trình đầu tư cụ thể, phân công ngành, cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu. Địa phương xác định nông nghiệp là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nên tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí không cần vốn trước; lắng nghe kiến nghị của nhân dân để đề xuất với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM”.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Trọng K’ Sói đề cao cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM của huyện Thoại Sơn, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Những kinh nghiệm của chuyến tham quan, học tập sẽ là cơ sở để các xã của huyện Đức Trọng có thể áp dụng, lãnh, chỉ đạo có hiệu quả phong trào xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.

PHƯƠNG LAN