Thời tiết ngày 2-2: Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trời rét

02/02/2020 - 08:26

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2-2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ ngày 3-2.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; cao nhất từ 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C. 

Nam Bộ:Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)