Thời tiết tại Bắc Bộ ấm lên, nhiệt độ tăng nhẹ từ 1-2 độ C

23/11/2019 - 09:32

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23-11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ từ 1-2 độ C.

Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo các vùng ngày 23-11 như sau: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 53-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm: 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm 52-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)