Thu hút đầu tư về huyện cù lao Phú Tân

18/05/2022 - 06:06

 - Xác định thu hút đầu tư là giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) nên công tác xúc tiến đầu tư của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) ngày càng được quan tâm. Thủ tục đầu tư được cải thiện thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận nhiều dự án.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, giai đoạn 2016-2020, với sự hỗ trợ của sở, ban, ngành và UBND tỉnh cùng sự chủ động của huyện, 14 dự án đầu tư được mời gọi thành công, thu hút 1.905 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án hoàn thành với tổng vốn đăng ký 65 tỷ đồng, 3 dự án đang triển khai với tổng vốn đăng ký 356 tỷ đồng (vốn thực hiện 17 tỷ đồng). Trên địa bàn huyện triển khai 264 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, tổng vốn đầu tư 1.575 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so giai đoạn năm 2011-2015). Đó là sự nỗ lực, tập trung huy động mọi nguồn lực của địa phương, hướng đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thiện, tạo cơ hội khai thác tiềm năng, thế mạnh, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển KTXH.

Trong năm nay, huyện có 4 công trình trọng điểm đang được đầu tư. Dự án cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (giai đoạn 2) được quy hoạch mở rộng 45,9ha, nâng tổng diện tích lên 68,7ha, gồm khu vực chợ nông sản và khu mở rộng cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng. Tuyến tránh Tỉnh lộ 951 (bao gồm xây dựng mới tuyến đường tránh và xây mới cầu Hòa Bình) đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, tổng kinh phí hơn 362 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi hoàn và di dời 59 tỷ đồng, còn lại hơn 303 tỷ đồng là chi phí xây dựng và chi phí tư vấn khác.

Các công trình trọng điểm còn lại là Trường Mầm non Phú Thọ điểm chính (hơn 25 tỷ đồng) và Trường Tiểu học Phú Thọ điểm chính (gần 45 tỷ đồng). Ngoài ra, UBND huyện đang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh, giai đoạn 2021-2025, gồm: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Thạnh Đông, khu du lịch sinh thái lòng hồ Tân Trung, khu thương mại Chợ Vàm.

Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Tân Trung

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu cho biết, địa phương xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế, dịch vụ và công nghiệp là động lực cho phát triển. Thu hút đầu tư phải gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Kéo theo đó, phải đảm bảo phát triển các ngành nghề, vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương vẫn còn hạn chế, do xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ngân sách huyện chưa tự cân đối được, còn phụ thuộc khá nhiều vào sự hỗ trợ của tỉnh... So với các địa phương khác, Phú Tân không có nhiều lợi thế thu hút đầu tư, bởi điều kiện giao thông, vị trí địa lý đặc thù.

Để thúc đẩy kinh tế địa phương chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tối đa năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Song song đó, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế và sản xuất, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao. Về thu hút đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp thực hiện giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH huyện, quy hoạch phát triển đô thị thị trấn Phú Mỹ, Chợ Vàm, Hòa Lạc và điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã.

Một trong những giải pháp căn cơ là tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm. Cụ thể như: Xây dựng cầu Thuận Giang gắn với đầu tư dự án Quốc lộ 80B; cầu Năng Gù; đầu tư Tỉnh lộ 954 (từ đường kênh Thần Nông hiện hữu đi qua xã Phú Long, Phú Thành, Phú Xuân, đến ngã ba cầu Phú Hưng, về thị trấn Phú Mỹ); tuyến tránh Tỉnh lộ 951; đầu tư mới tuyến dân cư Phú An.

Hiện nay, địa phương tiếp tục triển khai đầu tư mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung giai đoạn 2; kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phú Bình, Bình Thạnh Đông, Chợ Vàm. Cùng với đó, tranh thủ nguồn lực của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các ngành, nghề sản xuất chế biến nông sản, chế biến thủy sản, ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp gắn với nguồn nguyên liệu tại địa phương. Hiện nay, lĩnh vực đầu tư may mặc, năng lượng tái tạo, đầu tư bất động sản cũng được mời gọi. 

“Địa phương đã và đang chủ động cung cấp thông tin trực tiếp, đưa tin hoạt động xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư, cơ sở dữ liệu đầu tư lên trang thông tin điện tử để doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, tra cứu. Nhằm tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn, huyện còn tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, có giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp” - ông Lê Nguyên Châu thông tin.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích