Kết quả tìm kiếm cho "BCĐ 389"

Kết quả 25 - 36 trong khoảng 52

  • Tân Châu chống dịch bệnh nhưng không quên chống buôn lậu

    Tân Châu chống dịch bệnh nhưng không quên chống buôn lậu

    18-06-2020 05:12:11

    “Phòng, chống dịch bệnh nhưng không quên chống buôn lậu”, đó là tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 TX. Tân Châu (An Giang) đối với các đơn vị chức năng, địa phương trên địa bàn thời gian qua. Nhờ thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” nên trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra, tình hình buôn lậu trên địa bàn giảm.

  • Không lơ là công tác phòng, chống buôn lậu

    Không lơ là công tác phòng, chống buôn lậu

    19-05-2020 06:42:33

    Thời gian qua, dù các cửa khẩu đều đóng cửa, hàng loạt chốt kiểm soát được thành lập nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn ra trên tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang. Do đó, cùng với việc tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng còn phải “căng mình” thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

  • Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

    Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

    22-01-2020 03:56:44

    Năm 2019 khép lại, đây được xem là năm Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề vừa nêu, phóng viên Báo An Giang đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh.

  • Nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép bị phát hiện

    Nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép bị phát hiện

    06-01-2020 07:54:02

    Năm 2019 khép lại, đây được xem là năm các lực lượng có chức năng chống buôn lậu đẩy mạnh hoạt động điều tra, kiểm soát hàng hóa nhập lậu từ biên giới đến thị trường nội địa, từ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước.

  • Kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

    Kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

    20-12-2019 08:00:45

    Xác định công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (PCBL, GLTM&HG) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCBL, GLTM&HG.

  • Buôn lậu gia tăng vào thời điểm cuối năm

    Buôn lậu gia tăng vào thời điểm cuối năm

    12-12-2019 07:37:24

    Đó là thực trạng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh hiện nay. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá điếu được thị trường tiêu thụ mạnh.

  • Giải pháp hạn chế đường cát nhập lậu

    Giải pháp hạn chế đường cát nhập lậu

    21-11-2019 07:29:47

    Trên địa bàn biên giới Tây Nam hiện nay, 2 mặt hàng được các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để đưa qua biên giới, đẩy sâu vào nội địa tiêu thụ, kiếm lời là đường cát và thuốc lá điếu. Câu hỏi đặt ra là, vì sao các đối tượng lại chọn 2 mặt hàng này để buôn lậu? Giải pháp nào nhằm hạn chế tình trạng này?

  • Tăng cường chống buôn lậu thời điểm cuối năm

    Tăng cường chống buôn lậu thời điểm cuối năm

    30-10-2019 07:52:58

    Đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, từ lực lượng chức năng (quản lý thị trường, công an, hải quan, biên phòng) đến MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại

    Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại

    29-10-2019 07:53:48

    “Đây là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm giúp công tác quản lý, theo dõi việc xử lý vi phạm hành chính, hình sự trên lĩnh vực này đạt hiệu quả cao. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thể hiện sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại” - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Huỳnh Ngọc Hồ khẳng định.

  • Cảnh báo trang web có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép

    Cảnh báo trang web có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép

    20-10-2019 19:00:47

    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức, đơn vị nào có tên Greenleaf hay Greenleafgroup.

  • Nấu đường phèn ở khu vực biên giới là hoạt động trá hình

    Nấu đường phèn ở khu vực biên giới là hoạt động trá hình

    05-09-2019 06:38:49

    Đó là nhận định của các cơ quan chức năng chống buôn lậu trên khu vực biên giới. Bởi, muốn nấu đường phèn thì có nguyên liệu là đường cát, muốn có đường cát thì phải có vùng nguyên liệu trồng mía. Thực tế, dọc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (trên địa phận An Giang) chẳng nơi nào trồng mía nhưng có đến hàng chục lò nấu đường phèn, ngày đêm ngang nhiên hoạt động.

  • Thực hiện “4 tại chỗ” trong ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi

    Thực hiện “4 tại chỗ” trong ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi

    03-06-2019 08:03:34

    Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư về biện pháp khống chế bệnh dịch tả heo trên địa bàn TP. Long Xuyên, tránh lây lan sang các địa phương khác. Đồng thời, từng thành viên của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cấp tỉnh, huyện phải tăng cường trách nhiệm, chia nhau phụ trách địa bàn, kiên quyết khống chế thành công bệnh dịch này.