Kết quả tìm kiếm cho "Hải đoàn 18 BĐBP"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 34
Vào lúc 10 giờ, ngày 25/8/2011, tại Km01 đường 9D thuộc địa phận phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Quảng Trị phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, Cục PCMT&TP BĐBP đấu tranh thành công Chuyên án 626Lv, bắt quả tang đối tượng Đậu Xuân Duyên khi đang vận chuyển 8 bánh heroin để đưa đi tiêu thụ.
Sau gần 1 tháng 'nằm gai nếm mật' theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, các cán bộ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP; Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh đã xuất sắc đấu tranh thành công Chuyên án A321.2, giải cứu 1 cháu bé sơ sinh chuẩn bị bán sang Trung Quốc.
Những tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các địa phương biên giới đã phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” vững mạnh.
Đó là nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang Trần Anh Thư tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng chuyên trách. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2022), 33 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2022), phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn đại tá Trần Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang.
Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.
Những năm qua, việc xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” ở An Giang ngày càng khởi sắc. Các nội dung phong trào gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Việc xây dựng “Điểm sáng văn hóa biên giới” đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Qua tổng hợp, xác minh từ nhiều nguồn tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ động báo cáo, tham mưu Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang về một đường dây vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam có tính chất phức tạp. Sau nhiều ngày “đón lõng”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã triệt xóa được đường dây này.
Đang vận chuyển số lượng lớn ma túy ở khu vực biên giới Nghệ An, đối tượng Thò Bá Tồng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Tuy không biết chữ nhưng với tuổi tác, kinh nghiệm sống cũng đủ để giúp Leang Davy (Phan Thị Lan, sinh năm 1970, ngụ xã Tamau, huyện Prek Prosop, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia) nhận thức rõ hành vi, việc làm nào bị pháp luật ngăn cấm. Nhưng chỉ vì cần tiền chữa bệnh mà Davy đã bất chấp tất cả, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ra đời đã giúp các tỉnh có đường biên giới như An Giang có thêm điều kiện chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái tuyến biên giới tiếp cận các hỗ trợ sinh kế, nâng cao môi trường sống, phát huy vai trò nữ giới. Qua 3 năm thực hiện chương trình với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 3 tỉnh: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.