Kết quả tìm kiếm cho "Trường THCS Tân Hòa"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 547
Đó là cô Trần Thụy Yến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THCS Bình Khánh (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), người luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chuyên môn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động (NLĐ), học sinh vượt khó học giỏi.
Trong 2 ngày (28 và 29/1), tại Trường THCS Long Thạnh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao TX. Tân Châu phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi viết và trình diễn thư pháp Việt, chủ đề “Chúc Tết - mừng Xuân” Giáp Thìn năm 2024”.
Hội thi học sinh giỏi cấp trường lần thứ X của Trường THCS Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được tổ chức theo hình thức Thi Đình ngày xưa. Khâu tổ chức chỉn chu khiến tất cả những người có mặt cảm nhận sự trang trọng của hội thi để tìm ra người tài, học rộng.
Là sân chơi truyền thống, Hội khỏe Phù Đổng ngành giáo dục Tịnh Biên lần thứ 29, năm học 2023 - 2024 đã trở thành “ngày hội” sôi nổi, góp phần giáo dục tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong học sinh. Đồng thời, tạo nguồn vận động viên (VĐV) trẻ cho ngành thể thao địa phương.
Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước CHDCND Lào với hơn 274 km đường biên giới , có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính, dân số trên 1,3 triệu người, 12 dân tộc sinh sống, tạo cho Sơn La nền văn hoá dân tộc đặc sắc, phong phú… nổi bật là Nghệ thuật xóe Thái được UNESCO ghi danh là Di dản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
An Giang là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS Khmer. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, mức sống và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS Khmer ngày càng nâng cao.
Từ những suất học bổng Vừ A Dính, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vơi bớt một phần gánh nặng lo toan về chi phí trong học tập. Từ đó, giúp các em có thêm động lực tới trường, cũng như rèn luyện và tu dưỡng đạo đức thật tốt để trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.
Thị xã Long Xuyên (tỉnh An Giang) chuyển mình lên thành phố trực thuộc tỉnh (năm 1999) trong bối cảnh rất đặc biệt: Kết thúc thế kỷ XX, bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới. Sau 25 năm, trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, TP. Long Xuyên ngày càng khẳng định vị thế tại ĐBSCL.
Thời gian qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc duy trì thói quen tập luyện vừa tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, vừa tăng cường tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng chuyền đã và đang lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia thường xuyên. Môn thể thao này giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.
Ở ấp Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Văn Nay, nhiều người rất trân trọng, yêu mến. Bởi, ngoài có công “trồng người”, ông còn khởi xướng, tham gia nhiệt tình mô hình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang đã tổ chức thành công Hội thi nhân viên thư viện giỏi cấp tỉnh lần thứ 11, năm học 2023 - 2024. Sau những ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Mỹ Hạnh (Trường Tiểu học "B" Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) và Nguyễn Thị Thu Loan (Trường THCS Thủ Khoa Huân, TP. Châu Đốc); trao giải nhì cho 8 thí sinh và giải ba cho 37 thí sinh.