Kết quả tìm kiếm cho "cấp gần 126 tấn gạo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 27
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn. Trong đó, đoàn kết quân - dân là biểu hiện rõ nét, tài sản vô giá đối với quân đội, với từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Tình đoàn kết ấy thể hiện ngay từ tên gọi của Quân đội nhân dân Việt Nam: Quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Năm 2021, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) đạt 650 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. Trong đó, các lĩnh vực lúa, gạo, cây ăn trái, rau màu đều có mức tăng trưởng khá.
Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/QĐ-TTg, Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được An Giang triển khai thực hiện quyết liệt. Qua đó, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu đời sống của người lao động (NLĐ), san sẻ một phần khó khăn cho người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Ngày 10-9, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đã tiếp nhận gần 126 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Quyết định 1415/QĐ-TTg, ngày 20-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong hơn 5 năm qua, Bắc Kạn có những bước chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông, lâm nghiệp theo phương thức sản xuất hàng hóa, có địa chỉ đầu ra. Nhờ đó, Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về trồng rừng, đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.
Để đáp ứng nhu cầu nền nông nghiệp hiện đại cần thành lập các hợp tác xã (HTX) kiểu mới có sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp (DN), thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
“1.135.812 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật đã được giúp đỡ thời gian qua với tổng giá trị hơn 104 tỷ đồng” là những con số nói lên hiệu quả trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang năm 2020.
Gạo đang là một trong số ít những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương trong nhóm nông sản. Đáng chú ý, giá trị gạo xuất khẩu đang tăng cao, giúp gạo Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.
Với năng lực sản xuất hơn 3,9 triệu tấn lúa/năm (đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau tỉnh Kiên Giang), chú trọng vào lúa chất lượng cao và lúa thơm (chiếm hơn 75% diện tích sản xuất), sản phẩm gạo từ An Giang có thể đáp ứng được các thị trường khó tính. Trong đó, xuất khẩu sang Châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) là cơ hội rất lớn.
Thay vì xuất khẩu gạo thô qua trung gian với giá thấp, để mặc cho đối tác “hô biến” gạo Việt thành gạo gắn logo, nhãn mác của nước khác, doanh nghiệp (DN) Việt Nam hoàn toàn có thể tự xây dựng thương hiệu cho chính mình, xây dựng hình ảnh sản phẩm gạo Việt có uy tín trên thị trường quốc tế. Tập đoàn Lộc Trời đang nỗ lực theo hướng đi này.
Được hình thành khá đặc biệt trong chiến tranh giải phóng miền Nam, Đoàn 10 đặc công Rừng Sác gắn mình với vùng “rừng thiêng, nước độc” để chia cắt nguồn tiếp tế cho Mỹ-Ngụy ở Sài Gòn.
Dù là huyện nghèo của tỉnh nhưng tiềm năng phát triển của Tri Tôn còn rất lớn. Trong khi nhiều địa phương khác gần như bão hòa về sản xuất nông nghiệp thì với lợi thế đất rộng, người thưa, huyện Tri Tôn có nhiều thuận lợi trong triển khai tập trung ruộng đất, phục vụ canh tác lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất.