Kết quả tìm kiếm cho "dip Tết Canh Tý 2020"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 565
Thời gian qua, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Theo đó, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo cho người dân.
Chiều 26/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 8 tháng của năm 2022 và gặp mặt nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành LĐ-TB&XH (28/8/1945 – 28/8/2022). Giám đốc Sở LĐTB&XH Châu Văn Ly chủ trì hội nghị.
Huyện cù lao Phú Tân đang tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) và chuyển dịch nền kinh tế một cách hợp lý để góp phần tăng thu nhập của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.
Một ngôi làng (thôn) ở tỉnh Lâm Đồng chỉ với 1.200 nhân khẩu nhưng có đến 80 điểm, cơ sở thờ tự Phật giáo gồm chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường. Tính trung bình cứ 40 người có một cơ sở thờ tự, số người tu hành tại gia chiếm hơn 50% dân số của thôn. Đây được xem là địa phương quy tụ nhiều chùa nhất Việt Nam hiện nay.
Lời tòa soạn: 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện phong trào, góp phần thiết thực giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
TX. Tân Châu đang huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị để phấn đấu trở thành thành phố thứ 2 ở vùng biên của tỉnh An Giang với nhiều lợi thế sẵn có.
TP. Long Xuyên được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị nước thông minh, văn minh và phát triển bền vững bên bờ sông Hậu với không gian sinh thái đặc trưng.
Với phương châm “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, các cấp hội, đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang luôn đồng tình hưởng ứng phong trào chăm lo cho trẻ em bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộ trồng xoài khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã liên kết sản xuất theo hướng VietGAP. Việc liên kết canh tác theo hướng hiện đại tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
An Giang là tỉnh được đánh giá thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ anh hùng, liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Từ khi thành lập (ngày 20/8/2020), Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Passion An Giang luôn duy trì giao lưu bóng đá hàng tuần để rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối với CLB có chung niềm đam mê. Đặc biệt, CLB còn huy động sự đóng góp của các thành viên (là chủ doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ), cùng chia sẻ phần quà ý nghĩa với người nghèo, gia đình chính sách, học bổng cho học sinh vượt khó…
Năm 2022, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng 2,7%. Quý I, ước tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 16.759 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 1,89% so cùng kỳ 2021. Toàn ngành đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.