Kết quả tìm kiếm cho "hết cướp giật"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 84
Ngày nay, mỗi gia đình thường chỉ có 1-2 con, lại có điều kiện kinh tế tốt hơn nên cha mẹ thường yêu thương, chiều chuộng, thậm chí là chăm sóc con quá mức cần thiết, không để con học làm việc nhà.
Cuối năm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) có dấu hiệu phức tạp, diễn biến khó lường hơn. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang và căn cứ diễn biến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15-12-2021 đến hết 14-2-2022.
Vấn đề xử phạt “xe không chính chủ” không phải là quy định mới, mà đã được áp dụng từ năm 2016 tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân chưa hiểu rõ về lỗi “xe không chính chủ”, sợ đi xe người khác đứng tên sẽ bị xử phạt. Để góp phần giúp người tham gia giao thông hiểu đúng về chuyện xe “chính chủ”, phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh) về vấn đề này.
Những ngày qua, Công an các địa phương trên khắp cả nước đã mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, những chuyên án lớn được thành lập, hàng loạt ổ nhóm tội phạm bị triệt phá đã khiến các vụ phạm pháp hình sự giảm rõ rệt, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, là điều kiện thuận lợi để Khu du lịch quốc gia núi Sam hoạt động trở lại từ ngày 1-1-2022, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Muốn có tiền tiếp tục chơi game bắn cá, Đỗ Lê Minh Khoa (sinh năm 1980, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rủ “bạn game” Nguyễn Sơn Đen (sinh năm 1995, không nơi cư trú nhất định) đi cướp giật. Hậu quả của hành vi sai trái này là mức án nghiêm khắc dành cho cả 2 đối tượng.
Kết thúc Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19, bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM) viết trên Facebook cá nhân của mình những dòng cảm xúc khiến người đọc thắt nghẹn: “Xin lỗi cho những lần chậm trễ, bất lực trong điều phối cấp cứu. Xin lỗi và xin lỗi…”.
Không nghề nghiệp, từng có tiền án nên Trần Ngọc Giàu (sinh năm 1997, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) rất liều lĩnh cướp đoạt tài sản người khác. Từ hành vi phạm tội của Giàu, cơ quan chức năng “tóm” thêm một đối tượng vi phạm pháp luật khác.Không nghề nghiệp, từng có tiền án nên Trần Ngọc Giàu (sinh năm 1997, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) rất liều lĩnh cướp đoạt tài sản người khác. Từ hành vi phạm tội của Giàu, cơ quan chức năng “tóm” thêm một đối tượng vi phạm pháp luật khác.
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm.
Nguyễn Hoàng Sang (Sang lama, sinh năm 1985, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Gianf) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1986, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) lười lao động, sống buông thả, nghiện ngập chất ma túy. Từ đó, cả 2 trượt dài trên con đường phạm tội bằng thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi đường, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.
Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở thì các mô hình quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đóng vai trò quan trọng. Tùy theo đặc điểm, tình hình, huyện Phú Tân (An Giang) đã xây dựng các mô hình phù hợp nhằm phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân trên mặt trận bảo vệ ANTT.
Năm 2020 là năm có nhiều điểm sáng, dấu ấn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn An Giang. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc, cùng sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân, lực lượng công an An Giang nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch. TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm (giảm 13,1% so với cùng kỳ); tỷ lệ điều tra, phá án đạt 82,3%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.