Kết quả tìm kiếm cho "nắng nóng hoành hành"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 311
Lần thứ 4 liên tiếp, khu du lịch của tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng - Sun World Ba Na Hills giữ vững danh hiệu 'Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2023', được trao tặng bởi 'Oscar của ngành du lịch thế giới'- World Travel Awards.
Ngày 23/8, Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tỉnh Lạng Sơn đấu tranh thành công chuyên án, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Văn Thắng sau 11 năm lẩn trốn.
Ngày 17/8, Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo có thể vượt ngưỡng 40 độ C vào cuối tuần này và tiếp diễn đến đầu tuần sau.
Thời gian qua, các đợt nắng nóng khắc nghiệt hoành hành ở nhiều quốc gia, từ châu Âu đến châu Mỹ, kéo theo hệ lụy là số vụ cháy rừng tăng cao. Không chỉ gây ô nhiễm không khí, các vụ cháy rừng còn đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái rừng, như tàn phá thảm thực vật trên diện rộng, làm mất đa dạng sinh học.
Ngày 6/8, giới chức Bồ Đào Nha đã huy động hơn 1.000 lính cứu hỏa để đối phó với đám cháy rừng đang hoành hành ở miền Trung nước này, vốn thiêu rụi 7.000 ha đất và khiến 11 người bị thương nhẹ.
Nền nhiệt trong tháng 7 sẽ khắc nghiệt đến mức gần như chắc chắn phá vỡ các kỷ lục với một biên độ đáng kể.
Ít nhất 3 người cao tuổi ở Italy đã được phát hiện chết cháy tại nhà khi cháy rừng hoành hành khắp vùng Địa Trung Hải.
Bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng và các lễ hội truyền thống, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bao đời nay gắn liền với sắc màu thổ cẩm.
Ngày 17/7, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo mức nhiệt 48,8 độ C ghi nhận trên đảo Sicily của Italy ngày 11/8/2021 là mức nhiệt cao kỷ lục mới ở châu Âu. Kỷ lục trước đó ở châu lục này là 48 độ C, đo được ở Athens (Hy Lạp) ngày 10/7/1977.
Kỷ lục này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta.
Ngày 4/7 đã trở thành ngày nóng nhất khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp.
Việt Nam là một điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, năm 2023 có thể đạt từ 6-6,5%. Đó là nhận định trong Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ, diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.