Kết quả tìm kiếm cho "nhiệm vụ phát triển KTXH"
Kết quả 277 - 288 trong khoảng 753
Thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) ngày nay, việc học tập và làm theo Bác đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.
“Với những thành quả phấn khởi trong năm 2022, cộng với tiềm lực và sự quyết tâm cao, năm 2023, An Giang đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 7 - 7,5%. Tổng thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, quy mô nền kinh tế phải tăng cao hơn năm 2022”- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết.
Năm 2022, nhờ sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Bước sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Năm 2023, bên cạnh thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD), Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.
10 năm nay, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo của 12 Tỉnh ủy, Thành ủy tăng cường phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Kết quả mang lại góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, 5/11 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia). Với địa hình đồng bằng xen lẫn đồi núi, nhiều sông ngòi kênh rạch, tỉnh có vị trí địa lý, chính trị, kinh tế quốc phòng - an ninh quan trọng của khu vực ĐBSCL. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng luôn được chú trọng.
Dù dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế từng bước phục hồi nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn còn gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh. Lãi suất ngân hàng, nhiên liệu xăng, dầu, nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng, sức mua một số mặt hàng giảm, khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, thiếu kinh phí xúc tiến thị trường… là những vấn đề DN cần được đồng hành và chia sẻ.
Những năm qua, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Nhờ đó, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo kết nối thuận tiện với các vùng lân cận, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Là huyện ven đô, Châu Thành (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như triển khai mạnh mẽ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.
“Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa thành 60 đầu công việc; chỉ đạo từng đơn vị chủ trì, phân công rõ nhiệm vụ và thời gian thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, 18 xã, thị trấn khẩn trương triển khai công việc” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết.
Trên chặng đường phát triển của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), luôn có sự đồng hành, đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nhất là công tác chăm lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.