Kết quả tìm kiếm cho "tiếp cận đa chiều"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 50
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Do đó, các cấp, ngành toàn huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), vừa phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra...
Chiều 20-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (NTM), được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực. Việc xây dựng NTM làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng nông thôn, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.
Sự thay đổi về tiêu chí xác định hộ nghèo từ năm 2022 dự báo sẽ tăng thêm nhiều hộ nghèo. Đây sẽ là nhóm đối tượng được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT).
Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, từng bước mở cửa trở lại để phục hồi kinh tế là yêu cầu cấp thiết đang đặt ra.
Năm 2021, tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ người dân giảm nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 1-1,2%.
Tháng 3-2021 có nhiều chính sách, pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Cụ thể, lương của giáo viên được tăng; giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; phạt nặng khi cho người khác “mượn” văn bằng, chứng chỉ; quy định chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2025…
Những năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm dần qua từng năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo quy định mới về chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn, hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
Ngày 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 25-8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cho lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Vĩnh Hội Đông là xã tuyến đầu của huyện biên giới An Phú (An Giang). Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, xã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững. Qua đó, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.