Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021

20/01/2022 - 20:05

 - Chiều 20-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 16 thân nhân liệt sĩ tỉnh An Giang

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của HĐND, UBND tỉnh giao. Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,58%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 61%; tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều dưới 1%, đạt mục tiêu giảm từ 1-1,2%.

 Trong đó, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt kế hoạch là 4,44% và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số đạt 5,98%. Đặt biệt, trong quý III, quý IV-2021, ngành đã cùng các sở, ngành và địa phương chủ động thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đảm bảo quyền tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của người dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đánh giá cao những kết quả của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị,   năm mới 2022, ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến người lao động, người sử dụng lao động về các chương trình đào tạo nghề, các quyền, chính sách hỗ trợ dành cho người lao động.

Đồng thời, tập trung đề ra, thực hiện các giải pháp đưa người lao động đi lao động nước ngoài; bảo vệ chăm sóc, phòng ngừa xâm hại trẻ em; tranh thủ hết mức hỗ trợ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. Đảm bảo tốt các chế độ cho người có công, chăm lo tốt cho đối tượng, thăm hỏi người có công, đối tượng chính sách, người nghèo...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 16 thân nhân liệt sĩ tỉnh An Giang; 3 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung ta vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích