Kết quả tìm kiếm cho "xuất hiện F0"
Kết quả 289 - 300 trong khoảng 654
Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, quy mô và mức độ lây lan mỗi đợt có xu hướng phức tạp hơn. Tại An Giang, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị, hỗ trợ từ Trung ương và sự đồng thuận của nhân dân, dịch bệnh đang được kiểm soát...
Ngày 25-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức đánh giá những ngày đầu thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.
Công văn 1306/BYT-YDCT, ngày 17-3-2020 về “Tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền” của Bộ Y tế, kèm theo hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền trong phòng và hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19. Trước đó, ngành chức năng nhiều lần khuyến cáo, người sử dụng phải tuân theo quy định cụ thể, không được tùy tiện.
Sau thời gian thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội để phòng tránh dịch bệnh lây lan, nhiều biện pháp đã được nới lỏng khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Để từng bước xây dựng cuộc sống bình thường mới, thích ứng lâu dài với dịch bệnh, ý thức phòng dịch vẫn là chủ yếu. Cùng với đó là thay đổi tư duy về quản lý, kiểm soát dịch bệnh.
Tính từ 17 giờ ngày 23-10 đến 17 giờ ngày 24-10, Việt Nam ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; các tỉnh Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk có số mắc tăng cao so với ngày trước đó.
Vệc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn khó khăn, vướng mắc về công tác thu quỹ bảo hiểm y tế; giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...
Tối 15-10, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về trường hợp bệnh nhân L.V.H. dương tính với virus SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (ĐKTTAG) đã nhanh chóng xác định lại quá trình điều trị cho bệnh nhân, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời phong tỏa để khống chế ổ dịch.
Chiều 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương để góp ý kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các địa phương, đến 18 giờ ngày 20-10, đã có 40 tỉnh, thành phố xác định, công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Trẻ em mồ côi và phụ nữ mang thai, nữ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... sẽ là những đối tượng được đề xuất nhận hỗ trợ tiền mặt theo chính sách mới của Chính phủ.
Chia sẻ với gánh nặng của doanh nghiệp (DN) và những khó khăn của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong thời gian qua do ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú khẳng định, công đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của tổ chức công đoàn, của tỉnh để luôn đồng hành cùng DN, NLĐ vượt khó, khôi phục lại hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Tại buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch (được trực tuyến toàn quốc), nhiều người lưu tâm đến ý kiến đề xuất xóa bỏ các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, thay bằng mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà, do y tế cơ sở quản lý. Đây là một trong những cách chuyển hướng quan trọng để thích ứng lâu dài với dịch bệnh.