An Giang đoàn kết, chiến thắng đại dịch COVID-19 - Kỳ 1: Đồng lòng chống dịch

26/10/2021 - 08:00

 - Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, quy mô và mức độ lây lan mỗi đợt có xu hướng phức tạp hơn. Tại An Giang, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị, hỗ trợ từ Trung ương và sự đồng thuận của nhân dân, dịch bệnh đang được kiểm soát...

Kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên trong tỉnh vào ngày 29-6-2021, từng lúc, từng nơi, tình hình dịch bệnh ở An Giang diễn biến rất phức tạp. Chính quyền rất quyết tâm và người dân rất đồng thuận trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để chủ động ứng phó, đảm bảo sức khỏe nhân dân, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Kiểm soát dịch bệnh

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, các địa phương thực hiện khá tốt các đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 15/CT-TTg (nâng cao) của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, nên cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước, tự giác thực hiện giãn cách, hạn chế ra đường không cần thiết. Các địa phương đã chủ động thành lập chốt, tổ lưu động để kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... và phát “phiếu đi chợ” cho từng hộ gia đình phân luồng theo ngày đảm bảo giãn cách và phục vụ truy vết khi cần thiết…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới huyện An Phú

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Phan Vân Điền Phương cho biết, ngay lúc dịch bệnh bùng phát, ngành y tế tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác chốt chặn, kiểm tra người và phương tiện ra vào tỉnh. Qua đó, đã phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đưa vào cách ly điều trị, không để lây lan. Công tác khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần đã kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh đưa vào cách ly điều trị.

Trong giai đoạn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bằng các giải pháp đã đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết, hàng hóa thiết yếu rất dồi dào, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm, gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng/giảm tùy từng loại dao động 5-10% so với trước khi giãn cách xã hội. Toàn tỉnh có 203 chợ truyền thống, trong đó có 1 chợ đầu mối đang hoạt động bình thường... Theo đó, tỉnh đã thành lập Tổ phản ứng nhanh, bộ phận giúp việc hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Cường cho biết, tăng cường quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp, doanh nghiệp xây dựng phương án “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ); các cơ sở có nhiều lao động đã giảm quy mô, bố trí làm việc theo ca, giãn cách, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch... Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc đảm bảo không để đình trệ. Yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Huyện đoàn An Phú hỗ trợ lương thực, trang thiết bị cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Các địa phương trong tỉnh đã duy trì các chốt, đội tuần tra lưu động để kiểm soát 24/7 việc chấp hành quy định phòng, chống dịch. Áp dụng việc phát “phiếu đi chợ” cho người dân nhằm đảm bảo giãn cách, phân luồng…

Tập trung quyết liệt

Các địa phương chủ động chuẩn bị cho tình huống cao hơn và khẩn trương xây dựng các công trình đã được tỉnh cho chủ trương. Sở Y tế An Giang đề xuất cơ sở thu dung, điều trị F0 không có triệu chứng để UBND tỉnh xem xét quyết định; rà soát văn bản để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch…

Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội, tinh thần chống dịch của người dân đã được nâng lên rất cao. Người dân chấp hành nghiêm việc “Ai ở đâu ở đấy”, tuân thủ quy định kiểm soát “phiếu đi chợ” 2 lần/tuần, các chợ thực hiện nghiêm việc giãn cách, các tiểu thương mua bán theo lịch chẵn/lẻ, phun xịt khử khuẩn vào cuối tuần… Tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội được đảm bảo. Tổ kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 25-10, các ngành chức năng tỉnh đã phát hiện 161.303 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 10,1 tỷ đồng…

Tăng cường kiểm soát người và phương tiện lưu thông

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước. Người dân tự giác thực hiện giãn cách, hạn chế ra đường khi không cần thiết; khi ra đường đều mang khẩu trang, không tập trung đông...

Việc phân luồng vận chuyển tạo thuận lợi cho hàng hóa được thông suốt, đảm bảo cung ứng. Giá cả thị trường bình ổn, không gây xáo trộn trong việc mua sắm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Cùng với đó, hoạt động từ thiện xã hội diễn ra mạnh mẽ, tổ chức nhiều mô hình, như: “Cửa hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, cung cấp rau củ và các thực phẩm thiết yếu, cây ATM gạo, tổ vận chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đi chợ giúp dân… kịp thời hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch.

HỮU HUYNH