TP. Châu Đốc quyết tâm “xanh hóa” địa bàn

10/09/2021 - 05:57

 - Tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai rộng khắp, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và người dân. Để tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát, chủ động ứng phó, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố triển khai nhiều giải pháp, nhằm từng bước “xanh hóa” địa bàn.

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã tăng cường kiểm tra và tuyên truyền cho nhân dân hiểu, đồng hành với chính quyền địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chốt trực hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát 100% người và phương tiện ra vào, lưu thông trên địa bàn thành phố.

Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp ổn định thị trường, ngăn ngừa bán hàng hóa tăng giá đột biến; tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, xe tuyên truyền lưu động nhằm phổ biến văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch, tình hình dịch bệnh để nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhân dân.

Tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn

Công tác hỗ trợ người lao động, khó khăn, chính sách được thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ tiền mặt cho 7.000 hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ trên 96.500 hộ dân, với số tiền gần 7 tỷ đồng. Tổ vận chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của phường, xã (cử cán bộ đi chợ mua nhu yếu phẩm cho người dân) trên 57.500 đơn hàng, trị giá hàng hóa trên 38 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu du lịch núi Sam hỗ trợ 31 chuyến xe đưa rước các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện da khoa khu vực tỉnh.

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn duy trì 26 chốt và 2 tổ công tác tuần tra cơ động, 24/24 giờ trên tuyến biên giới. Thường xuyên phối hợp công an, quân sự xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Nguơn kiểm soát lưu động dọc tuyến biên giới, không để xuất, nhập cảnh trái phép. Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc tiến hành ra quân 1.408 lượt, cùng 7.597 cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 11.362 phương tiện giao thông; lập biên bản vi phạm hành chính 1.325 trường hợp ra ngoài không cần thiết.

Thực hiện các biện pháp tăng cường

Tính đến sáng 9-9, TP. Châu Đốc có 189 ca mắc COVID-19; có 2 xã “vùng xanh” (Vĩnh Tế, Vĩnh Châu), 1 phường “vùng vàng” (Vĩnh Mỹ), 2 phường “vùng cam” (Núi Sam, Châu Phú A) và 2 phường “vùng đỏ” (Châu Phú B và Vĩnh Nguơn). Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, thành phố quyết tâm giữ vững “vùng xanh”; chuyển hóa “vùng đỏ” sang “vùng cam”, “vùng vàng”, dần dần chuyển thành “vùng xanh”…

Tại các khu vực nguy cơ cao “vùng cam” và nguy cơ thấp hơn “vùng xanh”, thành phố điều chỉnh biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức phục hồi sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ các “vùng đỏ”, bảo đảm khoa học, kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Từ ngày 7-9-2021 cho đến khi có thông báo mới, TP. Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung một số biện pháp tăng cường tại 5 phường, xã: Châu Phú A, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Châu, Vĩnh Tế. Riêng phường Châu Phú B và Vĩnh Nguơn thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với địa bàn có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và các khu vực thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “Ai ở đâu ở đó”, không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly, trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám, chữa bệnh) và các trường hợp đặc biệt khác.

Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn thành phố từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan không quá 30%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, biên phòng, y tế, dân quân tự vệ…).

Thành phố tiếp tục hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tăng cường siết chặt tại các chốt ra, vào địa phận thành phố. Mọi người vào địa bàn phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thực hiện bằng test nhanh kháng nguyên trong thời gian không quá 24 giờ hoặc RT-PCR trong thời gian không quá 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Đặc biệt, ngày 11-9-2021, TP. Châu Đốc triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn dân trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm COVID-19 để chủ động phòng, chống dịch, giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng. Từ đó, triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lan rộng, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở về trạng thái bình thường mới.

THU THẢO