Trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

02/02/2023 - 19:06

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và lãnh đạo các ban Đảng chúc mừng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng - Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương,...

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định của Ban Bí thư, bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đặng Văn Dũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ: Đồng chí Đặng Văn Dũng là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở qua nhiều vị trí khác nhau, luôn rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn.

Đồng chí Phan Đình Trạc mong rằng trên vị trí công tác, nhiệm vụ mới, trách nhiệm cao hơn, đồng chí Đặng Văn Dũng tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình thời gian qua, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Đặng Văn Dũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng rồi thì cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Văn Dũng bày tỏ niềm vinh dự được giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, luôn khiêm tốn, học hỏi, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau rồi đạo đức cách mạng, nâng cao kiến thức, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tham mưu có hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần phát huy và nâng cao vị thế, uy tín của Ban Nội chính Trung ương.

Theo TTXVN