Tri Tôn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

01/07/2021 - 18:54

 - Ngày 1-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) khóa VII tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Tri Tôn quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh và những hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh. Huyện cần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn xuất, nhập biên trái phép, tội phạm buôn lậu, ma túy. Năm 2021, phấn đấu xã Tân Tuyến đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Tà Đảnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Các xã, thị trấn, đơn vị quan tâm thực hiện cải cách hành chính, thực hiện công trình, phần việc thi đua 6 tháng cuối năm 2021…

6 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn đã tập trung lãnh,  chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, huyện Tri Tôn đã thu hút 42 công trình, phần việc, đem lợi cho xã hội hơn 3 tỷ đồng. Huyện cũng thu hút được nhiều dự án lớn đang triển khai, như: Tập đoàn TH, với nhà máy chế biến sữa công nghệ cao; dự án khu du lịch hồ Soài So, hồ Soài Chek. Đối với 3 tuyến đường tỉnh và khu hành chính mới của huyện cũng được ghi vốn trung hạn sửa chữa, nâng cấp và xây mới.

6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tri Tôn đạt gần 452,85 tỷ đồng (đạt 77,65% dự toán năm). Về hoạt động mặt trận, đoàn thể, tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Vận động quỹ Vì người nghèo trên 7,16  tỷ đồng và đang vận động quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới. Hiện toàn huyện Tri Tôn có 58 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Huyện ủy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 22 đồng chí; triển khai học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021 và Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng cho tất cả đảng viên…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 5 (mở rộng)

NGÔ CHUẨN