Từ 16-2, Bắc Bộ chuyển rét, nhiều nơi rét đậm rét hại

14/02/2020 - 19:22

Từ đêm 15-2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Từ ngày 16-2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16 đến 18-2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Hà Nội tối và đêm 15-2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ 16-2, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Ảnh minh họa: Minh Quyết-TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14-2, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.   Khoảng chiều 15-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 15-2, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 15-2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Từ ngày 16-2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16 - 18-2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 15-2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm 15-2 đến ngày 18-2, ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Từ ngày 16-2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo đêm 14-2 và ngày 15-2, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, khu Tây Bắc 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Từ chiều 15-2, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C; riêng vùng núi phía Bắc 22 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21- 23 độ C; cao nhất 25 - 27 độ C. Tối và đêm 15-2, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16-2, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31- 34 độ C.

Theo DIỆU THÚY (Báo Tin Tức)