Tuổi trẻ Châu Đốc với những công trình, phần việc thiết thực

25/08/2020 - 07:31

 - Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP. Châu Đốc đang thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch hè tình nguyện và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, mỗi công trình, phần việc thanh niên là sự nhiệt huyết, xung kích của ĐVTN TP. Châu Đốc.

Theo Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Duy Thanh, với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Đốc sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch hè tình nguyện năm nay được Thành đoàn Châu Đốc triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Các hoạt động tình nguyện được chuẩn bị chu đáo về nội dung và cách thức tổ chức, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phải mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn viên tham gia trồng cây xanh

Theo đó, thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Châu Đốc chủ động lựa chọn xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo phương châm “Hiệu quả, cụ thể, phù hợp”. Có gần 870 lượt cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN tổ chức 270 đợt tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Thực hiện “Ngày không viết”, cán bộ, đoàn viên đã hỗ trợ 770 lượt người dân khi đến làm thủ tục tại UBND phường, xã. Nhiều cơ sở Đoàn đã chọn thực hiện các công trình an sinh xã hội, như: “Gian hàng 0 đồng”, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, cất nhà Nhân ái... thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo ĐVTN, tổng kinh phí thực hiện trên 150 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thành đoàn đã huy động nguồn lực để thực hiện công trình trồng 2.250 cây xanh tại tuyến Tỉnh lộ 995A (xã Vĩnh Tế). Tính từ đầu năm đến nay, đã trồng 7.750 cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trên 2.300 người dân cài đặt Bluezone - ứng dụng bảo vệ cộng đồng, hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, giúp bảo vệ bản thân và gia đình, nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 tại 3 điểm thi, với sự tham gia của hơn 375 lượt ĐVTN. Chương trình đã để lại những dấu ấn tốt đẹp; sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương hỗ trợ, giúp đỡ học sinh tham gia kỳ thi an toàn. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7) , Thành đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân; tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách; thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài.

Anh Huỳnh Duy Thanh cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, Thành đoàn và các cơ sở Đoàn còn phối hợp tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thời gian tới, Thành đoàn Châu Đốc tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, vận động ĐVTN tham gia thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng.

Thông qua các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

THU THẢO