Không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi-Cuộc đời và nghệ thuật” giới thiệu đến công chúng hình ảnh về cuộc đời của vua Hàm Nghi do một cá nhân hiến tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Từ chỗ đứng bên bờ vực mai một, vừa thiếu nghệ nhân, vừa thiếu người nghe, ca trù Hà Nội đang được hồi sinh mạnh mẽ, với tất cả 16 giáo phường, câu lạc bộ thường xuyên hoạt động. Có được điều này là nhờ sự nỗ lực của ngành văn hóa trong việc hỗ trợ các nghệ nhân giữ nghề, truyền dạy, mở các lớp đào tạo… cũng như của chính quyền một số địa phương.
Nghề làm giấy bản của dân tộc Dao tại thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được hình thành và lưu truyền từ nhiều năm trước.
Thông tin từ Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) ngày 8/1 cho biết: Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" vừa được ghi hình vào tối 7/1. Đây cũng là năm thứ 20 chương trình được thực hiện và như thường lệ được phát sóng vào 20 giờ đêm Giao thừa trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Tối 7/1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022.
Phương châm của Lễ hội Hoa Ban 2023 là hướng về cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tạo điều kiện cho người dân và du khách được thưởng thức, tham gia và trải nghiệm trực tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội…
Hành trình đầy máu lửa hào hùng đã được khắc họa rõ nét bằng âm nhạc, thông qua các tiết mục biểu diễn được chọn lọc kỹ lưỡng tại chương trình.
Hương của đồng bào Mông xã Dào San mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương, hương có mùi thơm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nhẹ mà thanh, không sực nức nhưng lại phảng phất rất lâu.
Ngày 6/1, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Họp báo tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VII.
Nón lá Huế là một trong những sản phẩm đặc sắc của các làng nghề truyền thống, thể hiện được nét đẹp của cả một vùng văn hóa Huế. Ðể bảo tồn và phát triển, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang đưa ra, nhiều giải pháp mang tính sáng tạo để vừa phát triển thương hiệu cho làng nghề nhưng vẫn bảo tồn được nghề làm nón thủ công, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 5 di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Giải thưởng Cống hiến 2023 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức bước vào mùa giải thứ 18 với nhiều thay đổi đột phá. Trong đó, ngoài phần âm nhạc, giải thưởng sẽ mở rộng sang lĩnh vực thể thao.
Theo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4/3 năm Quý Mão 2023). Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng) sẽ diễn ra khai hội.
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao 9 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc thuộc 9 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 58 giải cho các tác giả là Hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.
Ngày 4/1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "55 năm lịch sử khắc ghi - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968".
“Hội xuân” là chủ đề của chuỗi các hoạt động diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt tháng 1/2023 nhằm giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Đảng ta xác định là: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.
Cuối tháng Chạp, cùng với hoạt động tổng kết năm cũ, đón năm mới của người dân, mái đình làng cũng bước vào lễ cúng Lạp miếu, như hình thức “tất niên”. Lễ cúng này phảng phất không khí linh thiêng, trầm mặc và ấm cúng, thể hiện tấm lòng tưởng nhớ công đức tiền nhân của người Việt.
Trong năm qua, mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua cả số lượng và chất lượng của nhiều cuộc thi, triển lãm, tọa đàm chuyên môn được tổ chức. Nâng cao vai trò của thiết kế sáng tạo và nắm bắt xu hướng công nghệ mới là hướng đi không chỉ tạo hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
1. Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) và triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.