Vĩnh Nhuận xây dựng nông thôn mới nâng cao

06/07/2023 - 06:55

 - Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao…

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đến nay, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thủy lợi cơ bản hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Cùng với đó, vệ sinh môi trường được bảo đảm theo tiêu chí của xã NTM nâng cao. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp”.

Về xã Vĩnh Nhuận hôm nay sẽ cảm nhận được sự đổi thay. Những tuyến đường chính của xã không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ, mà còn được điểm tô bởi những bông hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê đầy sức sống. Đó là kết quả của mô hình “Đường hoa, xóm đẹp” được người dân địa phương tích cực hưởng ứng.

Ông Lê Văn Tạc (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1) chia sẻ: “Những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, ai cũng có ý thức giữ vệ sinh chung. Mong rằng, những tuyến đường hoa như thế này sẽ được duy trì và nhân rộng nhiều hơn để tạo cảnh quan cho làng quê thêm xanh - sạch - đẹp”.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, xã Vĩnh Nhuận luôn quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao… Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo điều kiện cho địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt…

“Hiện nay, diện mạo vùng quê có nhiều thay đổi, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được cải thiện hơn trước nhiều lắm. Cầu, đường xây dựng kiên cố giúp bà con thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa” - ông Lê Văn Tạc cho biết thêm.

Sau khi đạt chuẩn NTM, xã Vĩnh Nhuận nỗ lực duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao đúng tiến độ. Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM; thường xuyên rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, phương án thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm bảo đạt hiệu quả…

Xác định việc đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân là mục tiêu chính của xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại tín hiệu khả quan, nhiều hộ nông dân tiếp tục cải tạo đất để chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác… Đến nay, xã Vĩnh Nhuận có gần 98ha trồng cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao, như: Cam, mít Thái, cà na Thái, quýt, sầu riêng, dâu tằm, dưa lưới, dưa leo...

Ngoài ra, xã còn phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế, như: Sản xuất lúa giống, nuôi lươn, nuôi ếch giống và ếch thương phẩm…

Ông Trần Văn Thủy (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1) cho biết: Nhờ được chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc kết hợp tham quan các mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả, tôi mạnh dạn đầu tư trồng hơn 1ha sầu riêng được hơn 5 năm.

Ngoài ra, còn áp dụng “lấy ngắn nuôi dài”, trồng thêm cây hạnh (tắc) và các loại rau ăn lá, mang lại thu nhập cho gia đình trên 100 triệu đồng/năm. “Hiện, tôi cùng các anh em trong tổ hợp tác trồng sầu riêng đang được ngành chuyên môn hỗ trợ đăng ký sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Nếu được công nhận OCOP, sầu riêng Vĩnh Nhuận sẽ tạo được uy tín và được biết đến nhiều hơn” - Ông Thuỷ chia sẻ.

“Xã Vĩnh Nhuận tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, khẩn trương phối hợp chặt chẽ các ban, ngành tiến hành ngay việc rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

Trong đó, tập trung kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được; nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng tiến độ. Đặc biệt, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt huy động sức dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo… góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định 1261/QĐ-UBND của UBND tỉnh, xã Vĩnh Nhuận đạt 6/19 tiêu chí, 48/75 chỉ tiêu; còn lại 13/19 tiêu chí, 27/75 chỉ tiêu đang được địa phương huy động nguồn lực để hoàn thành cuối năm 2023.

 

TRUNG HIẾU