Vụ đông xuân miền Bắc thắng lợi toàn diện: Giảm 12.000ha trồng, tăng 34.000 tấn lúa

31/05/2021 - 14:18

Theo đánh giá của Bộ NNPTNT, vụ đông xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Bắc cơ bản được mùa. Năng suất lúa ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng lúa ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn.

Mới đây, Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 31 điểm cầu của các tỉnh, thành phố.

Thắng lợi toàn diện

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), tổng diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân năm nay ước đạt 1.086.000ha, giảm 12.000ha so với vụ đông xuân 2019-2020. 

Trong đó, giảm nhiều nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, khoảng 7.000ha, do nhiều diện tích được chuyển đổi sang các loại cây rau màu và mục đích phi nông nghiệp.

Vụ đông xuân miền Bắc thắng lợi: Giảm 12.000ha trồng, tăng 34.000 tấn lúa - Ảnh 1.

Nông dân xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) được mùa vụ lúa đông xuân 2020-2021. Ảnh: M.N

"Các tỉnh, thành phía Bắc nên đẩy sớm thời gian gieo cấy, do năm nay vụ đông xuân đẩy sớm. Cần ưu tiên những giống cây ngắn ngày, đặc biệt là những vùng chạy lũ. Vào cuối vụ, địa phương cần lưu ý thời tiết cực đoan có thể xảy ra" - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh

Tuy giảm diện tích gieo cấy, song điều đáng mừng là sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân này vẫn tăng khoảng 34.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 6,9 triệu tấn. 

Năng suất lúa bình quân vụ đông xuân ước đạt 63,6 tạ-ha, tăng 1 tạ-ha so với vụ đông xuân 2019-2020. Năng suất cao nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, ước đạt 65,9 tạ-ha.

Vùng năng suất tăng cao nhất là Bắc Trung Bộ, tăng 1,9 tạ-ha. Những tỉnh có năng suất lúa bình quân tăng cao gồm: Thừa Thiên - Huế (trên 6 tạ-ha), Lai Châu (4,8 tạ-ha), Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

Ngoài lúa, tính đến ngày 15-4-2021, tổng diện tích gieo trồng rau màu toàn miền Bắc ước đạt 547.000 ha, tăng 20.800ha so với cùng kỳ.

Bà Trần Thị Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đánh giá, sản xuất lúa vụ đông xuân 2020-2021 tại miền Bắc có thể nói thắng lợi toàn diện, đạt về cả năng suất, giá trị và lợi nhuận.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết thêm, vụ đông xuân 2020-2021 đã có nhiều mô hình sản xuất đa dạng, hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở Quảng Trị, Vĩnh Phúc… 

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua đã có một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa, trong đó thành công nhất là các mô hình mạ khay, máy cấy, ngoài ra còn có mô hình trình diễn sử dụng máy bay không người lái vào phun thuốc bảo vệ thực vật tại Nam Định.

"Trung tâm Khuyến nông quốc gia đang dự định sẽ tổ chức 1 diễn đàn để đánh giá kết quả tỷ lệ sử dụng mạ khay, máy cấy của khu vực đồng bằng sông Hồng trong những năm vừa qua, từ đó tiếp tục nhân rộng ra các địa phương" -ông Thanh cho biết.

Vụ đông xuân miền Bắc thắng lợi: Giảm 12.000ha trồng, tăng 34.000 tấn lúa - Ảnh 3.

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh bày tỏ sự vui mừng khi vụ đông xuân 2020-2021 được mùa: "Nhìn bà con được mùa, bán nông sản có lợi nhuận cao, tôi rất phấn khởi. Thành công của vụ đông xuân góp phần không nhỏ vào tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực quốc gia".

"Thành tích này rất đáng biểu dương bởi hậu quả của thiên tai năm trước rất nặng nề, nhất là ở các tỉnh miền Trung, nhưng chúng ta đã vượt qua. Bên cạnh đó, bà con nông dân ngày càng hoàn thiện kỹ thuật gieo trồng, đặc biệt là lúa" - ông Doanh chia sẻ.

Đẩy sớm gieo cấy vụ hè thu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng Enso đang có xu hướng chuyển dần từ La Nina sang trạng thái trung tính đến tháng 6-2021 và duy trì đến tháng 10-2021. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng tới đất liền, nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10-2021 tương đương mọi năm.

Trên cơ sở nền thời tiết tương đối ổn định, kèm dự báo nắng nóng không gay gắt và kéo dài như năm 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh nhận định: "Năm nay, các tỉnh phía Bắc sẽ không bị căng thẳng nguồn nước".

Dự kiến, miền Bắc gieo cấy 1.217.000ha trong vụ hè thu và vụ mùa 2021, giảm khoảng 7.000ha so với năm 2020. Năng suất lúa dự kiến đạt 51,8 tạ-ha, tăng 0,3 tạ-ha. Sản lượng ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 4.000 tấn so với vụ hè thu, vụ mùa 2020.

Để đạt mục tiêu này, bà Trần Thị Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đề nghị các tỉnh Bắc Trung Bộ, vụ hè thu chạy lụt thu hoạch trước ngày 5-9. Riêng vùng thấp trũng thu hoạch trước 20-8. Vụ hè thu thâm canh thu hoạch chậm nhất 20-9. Vụ mùa sớm thu hoạch trong tháng 9, mùa chính vụ kết thúc cấy trong tháng 7.

Với đồng bằng sông Hồng và vùng trung du miền núi phía Bắc, bà Hòa khuyến cáo, vụ mùa sớm gieo từ 5-15-6, cấy xong trước 20-7. Mùa trung gieo mạ từ 20-25-6, cấy xong trước 20-7. Mùa muộn gieo từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, thu hoạch cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Trên cơ sở kế hoạch của Sở NNPTNT 31 tỉnh, thành, Cục Trồng trọt dự kiến diện tích cây vụ đông 2021 khoảng 400.000ha. Trong đó, rau các loại chiếm 200.000ha, ngô 110.000ha, khoai lang 32.000ha. Tổng sản lượng ước đạt 4,8 triệu tấn. 

Theo MINH NGỌC (Dân Việt)