Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới

11/08/2023 - 05:28

 - Dù còn nhiều khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn quyết tâm hỗ trợ xã Lạc Quới đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2023. Với xã biên giới này, NTM không chỉ giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, mà còn tạo động lực để người dân gắn bó, phối hợp cùng địa phương và các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nông thôn thay đổi từng ngày

Ông Võ Thanh Nhàn là nông dân gắn bó lâu năm với Lạc Quới, từ thuở vùng Tứ giác Long Xuyên còn là “túi phèn”, canh tác khó khăn, cho đến khi trở thành vùng đất trù phú nhờ công trình thoát lũ ra biển Tây của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. “Hồi trước, xã chỉ có đường đất nhỏ, “nắng bụi mưa bùn”, đi lại rất khó khăn. Hệ thống điện, nước chưa có, trường học, trạm y tế cũng xa, nên việc sinh hoạt, học hành, chăm sóc sức khỏe của người dân khá vất vả.

Nhờ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế vùng biên giới, bộ mặt xã ngày càng khởi sắc; điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; đời sống người dân được nâng cao, chúng tôi rất phấn khởi” - ông Nhàn thông tin.

Theo thống kê, đến nay, xã Lạc Quới thực hiện đạt 14/19 tiêu chí, 42/57 chỉ tiêu xây dựng NTM. So mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2023, khối lượng công việc vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận. “Trong quá trình thực hiện, MTTQ và các đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên người dân rất ủng hộ. Đối với các công trình phụ trợ dính đến phần đất của dân, một bộ phận bà con lúc đầu không ủng hộ. Nhưng qua tuyên truyền, vận động, người dân chuyển sang đồng tình. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giữ vững tiêu chí đạt được, từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể đến nhân dân đều quan tâm, thực hiện hiệu quả, cố gắng đạt tiêu chí nào chắc tiêu chí đó, không để bị tụt xuống” - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Trần Văn Niên chia sẻ.

Trao quà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh

Thể hiện quyết tâm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023, ngay từ đầu năm, lãnh đạo xã Lạc Quới phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng tiêu chí, đề án được duyệt, trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế. Xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chung tay xây dựng hàng rào cây xanh, bảo vệ môi trường.

Các hội, đoàn thể tích cực vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm hố rác tại nhà, xóa cầu tạm mất mỹ quan. Đảng ủy, UBND xã tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách bám sát địa bàn, phát huy tốt nội lực trong dân, chung tay thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương.

Cộng đồng trách nhiệm

Nếu như công trình tháo chua, rửa phèn, thoát lũ ra biển Tây giúp hồi sinh “vùng đất chết” Tứ giác Long Xuyên thì việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đang “phủ xanh” cho xã biên giới Vĩnh Gia và Lạc Quới - nơi kết nối dòng chảy 200 năm kênh Vĩnh Tế vào kênh Võ Văn Kiệt. Trong khi xã Vĩnh Gia đã được công nhận NTM, đang hướng đến xã NTM nâng cao, xã Lạc Quới cũng nỗ lực hết sức để đạt chuẩn NTM, tạo đột phá chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn của xã Lạc Quới được đầu tư tương đối hoàn chỉnh; tuyến đường liên xã, liên ấp, đường ra cánh đồng được nhựa hóa, bê-tông hóa, rải đá. Những tuyến đường bằng phẳng, kiên cố giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, tạo môi trường học tập tốt, sinh hoạt lành mạnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhằm giúp xã Lạc Quới đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho xã đối với tiêu chí chưa đạt; hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng tiêu chí đã đạt.

Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách, bám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng tiêu chí NTM. Địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là giải quyết nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; tập trung huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả.

“Đến cuối năm 2023, xã phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Khó khăn nhất hiện nay là tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia. Xã Lạc Quới đang phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn tạo quỹ đất, cải tạo mặt bằng để xây dựng, phấn đấu cuối năm đạt khối lượng công trình theo quy định” - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Trần Văn Niên nhấn mạnh.

 

NGÔ CHUẨN