Xe đạp địa hình An Giang vươn xa

16/10/2020 - 06:23

 - Với thành tích 4 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ), giành vị trí nhì toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình, tại Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 26, các vận động viên (VĐV) xe đạp địa hình An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường toàn quốc ở môn thể thao đầy mạo hiểm này.

Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 26 có trên 200 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tham dự. Các VĐV tranh 36 bộ huy chương nội dung đường trường và 16 bộ huy chương nội dung địa hình ở 2 nhóm tuổi: dưới 16 và 17-18 tuổi. Đội tuyển xe đạp An Giang tham gia giải lần này ở nội dung xe đạp đường trường, địa hình ở cả 2 lứa tuổi cho nam và nữ. Trong đó, có 7 VĐV tham gia thi đấu ở các nội dung địa hình.

Ngay ngày thi đấu đầu tiên nội dung xe đạp địa hình, các VĐV An Giang đã thi đấu rất xuất sắc đem về 2 HCV. Tay đua trẻ Võ Hữu An đã có ngày thi đấu thành công “mở hàng” HCV cho xe đạp địa hình An Giang, khi đoạt vị trí cao nhất nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nhóm 17-18 tuổi.

Tiếp nối thành công đó, 3 VĐV Lê Thị Nhã Linh, Trần Thị Thùy Trang, Vũ Thị Mỹ Thường đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt HCV nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa 17-18 tuổi. Trong ngày thi đấu cuối giải, Võ Hữu An tiếp tục mang về HCV ở nội dung băng đồng Olympic cá nhân và cùng đồng đội đoạt HCV nội dung băng đồng Olympic đồng đội nam nhóm 17-18 tuổi.

Vận động viên Võ Hữu An thi đấu rất thành công tại giải vô địch trẻ năm nay

Ngoài ra, các VĐV xe đạp địa hình An Giang còn đoạt thêm 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, đáng tiếc nhất ở 2 nội dung băng đồng cá nhân tính giờ nữ và nội dung băng đồng Oympic đồng đội nữ nhóm 17-18 tuổi. Đây là 2 nội dung được kỳ vọng sẽ đem lại HCV cho An Giang, nhưng do bị té ngã khi xuất phát nên các VĐV nữ chỉ đoạt HCB. Ngoài ra, Trần Thị Thùy Trang cũng đoạt 2 HCĐ nội dung băng đồng tính giờ cá nhân nữ, băng đồng Olympic cá nhân nữ nhóm 17-18 tuổi.

Thành tích 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, giúp An Giang đứng vị trí thứ nhì toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình tại giải trẻ quốc gia. Đây là thành tích đáng tự hào của các VĐV xe đạp địa hình An Giang, khi đa số các VĐV còn rất trẻ, tập luyện trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Huấn luyện viên (HLV) đội xe đạp địa hình An Giang Lê Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Dù có một vài nội dung thi đấu không như ý muốn, nhưng thành tích mà các VĐV đạt được tại giải năm nay rất đáng khích lệ. Thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh của các VĐV khi thi đấu với các VĐV đến từ các đơn vị mạnh như: Quân đội, Đồng Tháp, Hòa Bình, Hà Nội...”.

Sau giải đấu, các VĐV xe đạp địa hình An Giang sẽ di chuyển về Hòa Bình để tham gia Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 34 (từ ngày 14 đến 22-10). Theo HLV đội xe đạp địa hình An Giang Lê Nguyễn Thành Nhân, các nội dung địa hình sẽ được thi đấu từ ngày 20 đến 23-10.

Tham gia giải vô địch quốc gia năm nay, ngoài 7 VĐV vừa mới tham gia giải vô địch trẻ, đội tuyển xe đạp địa hình An Giang bổ sung thêm 2 VĐV kỳ cựu là Nguyễn Thành Tâm và Bùi Văn Sành. Hy vọng với sự kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, các VĐV xe đạp địa hình An Giang tiếp tục thi đấu tốt, đạt thành tích cao tại giải vô địch quốc gia.

LÊ HOÀNG