Chào mừng sự kiện “Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển”

09/07/2019 - 07:48

 - TP. Long Xuyên đang tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên (1789-2019), 20 năm thành lập TP. Long Xuyên (1999-2019), 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại II (2009-2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2019); chào mừng TP. Long Xuyên hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Các hoạt động được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng với tinh thần xã hội hóa cao, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

TP. Long Xuyên bàn bạc, thảo luận việc tổ chức lễ kỷ niệm

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Long Xuyên, gần 40 đầu công việc được địa phương đề ra thực hiện trong năm 2019. Các hoạt động đã thực hiện xong, như: phối hợp Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử 230 năm từ Thủ Đông Xuyên đến TP. Long Xuyên” (1789-2019); triển lãm ảnh Long Xuyên - xưa và nay; hội nghị quán triệt chuyên đề Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do GS Hoàng Chí Bảo (Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng lý luận Trung ương) trình bày; phát hành sách giới thiệu 50 gương người tốt việc tốt; tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019…

Từ nay đến tháng 9, một số công việc trọng điểm sẽ được tổ chức, gồm: biểu diễn ca-nô mô hình và Giải đua xuồng Báo An Giang lần I-2019; lễ viếng tượng đài, viếng đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tuyên truyền cổ động trực quan (pa-nô, cờ phướn, băng-rôn…); tổ chức “Không gian diễn xướng đờn ca tài tử”, các hoạt động thể dục-thể thao; hội thi xe hoa cổ động và diễu hành; triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội TP. Long Xuyên, chặng đường 20 năm hình thành và phát triển tại xã Mỹ Khánh và xã Mỹ Hòa Hưng; phát hành sách giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư Thị ủy, Thành ủy qua các thời kỳ; phát hành cẩm nang học tập về những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phát hành quyển lịch sử của 6 đơn vị (Quân sự, Công an, Đoàn Thanh niên, phường Bình Đức, phường Mỹ Long và xã Mỹ Hòa Hưng)...

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm “Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển” khẳng định, các hoạt động hưởng ứng nhằm tôn vinh thành quả của các thế hệ cha ông trong quá trình 230 năm khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất Nam Bộ, An Giang và Long Xuyên. Qua đó, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đây là đợt tuyên truyền chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân, ôn lại sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ, để TP. Long Xuyên phát triển, tự hào và có khát vọng vươn lên.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là tổ chức Lễ kỷ niệm “Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển”. Dự kiến, chương trình được diễn ra lúc 19 giờ ngày 20-8, tại Công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Lồng ghép trong chương trình lễ là công bố quyết định và trao nhận Bằng công nhận nông thôn mới của Trung ương. Phần sau là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng, kết thúc bằng chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật. Địa phương xin chủ trương bắn 240 thùng pháo (20 phút) vào lúc 22 giờ ngày 20-8, tại Công trường Trưng Nữ Vương. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa (mua pháo) và ngân sách thành phố (tổ chức bảo vệ và bắn pháo hoa). Hiện nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho UBND TP. Long Xuyên vận động xã hội hóa bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm. UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng quyết định theo Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

Các hoạt động chào mừng những sự kiện lớn của TP. Long Xuyên đang được toàn thành phố tổ chức sôi nổi, đáp ứng kỳ vọng trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố và các chương trình trọng tâm phát triển KTXH của tỉnh.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH