Kết quả tìm kiếm cho "đường thốt nốt"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 642

  • Hồn tranh trên lá thốt nốt

    Hồn tranh trên lá thốt nốt 

    10-12-2023 09:05:50

    Nhiều người biết về cây thốt nốt – biểu tượng đặc trưng cho vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang). Bằng chất liệu từ những chiếc lá non của cây thốt nốt, Nghệ nhân ưu tú Võ Văn Tạng (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đã “phù phép”, tạo ra dòng tranh lá thốt nốt “có một không hai”…

  • Hỗ trợ sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm từ chương trình khuyến công

    Hỗ trợ sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm từ chương trình khuyến công

    05-12-2023 06:52:02

    Theo đánh giá của ngành công thương, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, nhận thức của người sản xuất - kinh doanh (SXKD) được nâng lên.

  • Bánh nướng ngon lạ của đồng bào Chăm

    Bánh nướng ngon lạ của đồng bào Chăm 

    03-12-2023 11:35:37

    Đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở An Giang nổi tiếng với các món bánh dân gian độc đáo. Trong đó, phải kể đến bánh bò nướng, bánh bông lan nướng đã nhiều lần đoạt giải vàng hội thi bánh dân gian Nam Bộ.

  • Những thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của

    Những thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của

    28-11-2023 06:20:25

    Năm 2023, An Giang có 2 thanh niên tiêu biểu, vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII. Đó là bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1991) và Phạm Quỳnh Nga (sinh năm 1992).

  • Thích sống tự do, sa ngã thành tội phạm

    Thích sống tự do, sa ngã thành tội phạm

    23-11-2023 06:16:35

    Mặc dù có nhà cửa đàng hoàng nhưng Lý Đức Nghĩa (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại bỏ ra ngoài thuê nhà trọ sinh sống một mình. Thích tự do, Nghĩa sa ngã vào con đường nghiện ngập; lôi kéo Lý Hữu Đăng (sinh năm 2005, ngụ cùng khóm Bình Khánh 4) cùng mua bán ma túy.

  • Chợ Mới phát triển sản phẩm OCOP

    Chợ Mới phát triển sản phẩm OCOP

    21-11-2023 06:01:25

    Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Đến nay, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ các chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, để phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

  • Tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP An Giang

    Tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP An Giang

    13-11-2023 18:46:16

    Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh An Giang đồng hành cùng người tiêu dùng lần thứ II/2023. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP và văn hóa ẩm thực đặc trưng An Giang đến với người dân, du khách trong, ngoài tỉnh.

  • Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên đỉnh núi Sam ở An Giang

    Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên đỉnh núi Sam ở An Giang 

    09-11-2023 07:58:56

    An Giang không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng thốt nốt chạy dài hay ngọn núi Thất Sơn bí ẩn, thiên nhiên còn ưu ái cho mảnh đất nơi đây những chiều hoàng hôn hút hồn người trên đỉnh núi Sam.

  • Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số Khmer thoát nghèo từ sản phẩm thốt nốt

    Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số Khmer thoát nghèo từ sản phẩm thốt nốt

    03-11-2023 19:49:04

    Khởi động Dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt ở huyện Tri Tôn”, chiều 3/11, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn về thị trường nông sản và liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị cho 50 cán bộ, lãnh đạo UBND và người dân 6 xã, thị trấn thuộc vùng dự án ở huyện Tri Tôn, gồm: Ô Lâm, Núi Tô, Châu Lăng, Lê Trì, An Tức và thị trấn Cô Tô.

  • Gỡ khó để phát huy sản phẩm OCOP

    Gỡ khó để phát huy sản phẩm OCOP

    03-11-2023 06:55:21

    Những tiêu chí khắt khe, chặt chẽ giúp sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tạo được uy tín, niềm tin nơi người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá nhiều thủ tục, hồ sơ cũng khiến không ít chủ thể kinh tế e ngại tham gia OCOP. Cùng với đó là những khó khăn về vốn sản xuất, thiết kế mẫu mã, bao bì, tiếp cận thị trường. Nếu được hỗ trợ tháo gỡ, sản phẩm OCOP sẽ trở thành động lực phát triển nông thôn, nhất là các xã nông thôn mới.

  • Sân chơi hấp dẫn vùng Bảy Núi

    Sân chơi hấp dẫn vùng Bảy Núi

    02-11-2023 06:06:13

    Có những môn thể thao mạo hiểm chỉ tổ chức được ở vùng Bảy Núi, tạo thành nét đặc thù riêng. Khi tận dụng cảnh đẹp hùng vĩ, yếu tố tâm linh với các môn thể thao mới lạ, hấp dẫn, cùng văn hóa Khmer và ẩm thực độc đáo, Bảy Núi thêm thu hút du khách gần xa.

  • Xây dựng Đảng trên mặt trận Dân vận - Kỳ 2:  Lan tỏa "Dân vận khéo"

    Xây dựng Đảng trên mặt trận Dân vận - Kỳ 2: Lan tỏa "Dân vận khéo" 

    26-10-2023 09:34:38

    Với phương châm hành động “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở An Giang đã tiếp tục phát huy tích cực. Từ đó, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.