
Diện mạo nông thôn mới xã An Cư ngày càng thay đổi. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Về ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư để thấy được những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Rõ nét nhất là hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Trưởng Ban Nhân dân ấp Vĩnh Thượng Chau Oanh Na cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, ban lãnh đạo ấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Ngoài ra, ấp Vĩnh Thượng tranh thủ gặp gỡ các chức sắc trong tôn giáo để vận động, tuyên truyền về tầm quan trọng của XDNTM. Từ ảnh hưởng của những người có uy tín, người dân trong ấp chủ động, tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông. Từ đó, diện mạo nông thôn của ấp ngày càng đổi mới.
Người dân chủ động hiến đất xây đường nông thôn với tổng chiều dài 3,3km, kinh phí 420 triệu đồng. Trong 2 năm 2024 - 2025, người dân hiến đất, cây trồng để xây 7 đoạn đường nội ấp, với tổng chiều dài hơn 2km. “Việc bê tông các tuyến đường nông thôn ở ấp Vĩnh Thượng tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng và thuận tiện giao thương hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân”, ông Chau Tếch, ngụ ấp Vĩnh Thượng chia sẻ.
Năm 2025, xã An Cư được phân bổ vốn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM hơn 3,36 tỷ đồng. Đến nay, xã thực hiện 16/19 tiêu chí, 54/57 chỉ tiêu. Trên địa bàn xã còn có nhiều công trình hạ tầng trọng điểm về giao thông, vận tải, y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, thủy lợi... đã và đang được triển khai thực hiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn như: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 948, đường tỉnh 949, tổng chiều dài trên 16km; nâng cấp, mở rộng hương lộ 11, hương lộ 13, hương lộ 6, đường Tây Trà Sư, tổng chiều dài gần 20,6km; nâng cấp, mở rộng 127 tuyến đường xã, đường nội bộ khu dân cư, tổng chiều dài trên 113km… Song song đó, địa phương hoàn chỉnh thủ tục xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh dự án nạo vét, bờ kè 9 hạng mục công trình thủy lợi trên địa bàn xã, số vốn đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.
Năm 2026, xã An Cư xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Nguyễn Duy Phong cho biết, địa phương tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chung và quy hoạch nông hóa thổ nhưỡng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo chiều sâu, bền vững; giữ vững xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn kết nối với hương lộ, tỉnh lộ… để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn quy mô lớn và thương mại, dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, xã tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp với lợi thế địa phương; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
Tạo đà phát triển bền vững trong giai đoạn mới, với những kết quả đạt được trong năm 2025 cùng các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng rõ ràng cho năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Cư quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã An Cư phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
ĐỨC TOÀN