- Tháng 7, tuổi trẻ An Giang triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng trên khắp địa bàn tỉnh. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.Tối 16/9, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn xã Bình Chánh (huyện Châu Phú).
Ngày 16/9, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân trồng hoa, cây xanh, nhằm thực hiện mô hình điểm “Xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu" ở xã Mỹ Hội Đông.
Ngày 16/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” năm 2022.
Chiều 16/9, Ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang tổ chức họp báo thông tin tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng ban Tổ chức; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bùi Quang Vinh chủ trì buổi họp báo.
Ngày 16/9, tại 2 xã: Phú Hữu và Vĩnh Lộc, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức, cùng lãnh đạo ban, ngành huyện đã khảo sát thực tế việc thực hiện các mô hình sinh kế thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (WB9).
Ngày 16/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm; đề xuất phương án điều chỉnh số lượng tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các ban, ngành tỉnh và lãnh đạo 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đã đã đến dự.
Sáng 16/9, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh An Giang lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội đã bầu 13 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; ông Lê Minh Trí tái đắc cử chức danh Chủ tịch; ông Lê Văn Vĩnh tái đắc cử Phó Chủ tịch.
Sáng 16/9, Trường THPT Châu Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã tiếp nhận “Tủ sách Đinh Hữu Dư” và 20 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, do Chi nhánh Truyền hình Thông tấn, thuộc Thông tấn xã Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng.
Ngày 16/9, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo Quyết định́ 97/QĐ-XPHC, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh.
Sáng 16/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình.
Ngày 16/9, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, 9 tháng của năm 2022, An Giang đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 105% so cùng kỳ, đạt 146% kế hoạch.
Ngày 16/9, Sở Y tế An Giang cho biết, số ca mắc mới, nhập viện, bệnh nặng gần đây trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Các cơ sở điều trị COVID-19 đã đồng loạt mở cửa hoạt động trở lại để tiếp nhận người bệnh.
Sau khi ly hôn, Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1994, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) và Phạm Minh Toàn (sinh năm 1991, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) cùng theo đuổi Mai Nguyễn Huỳnh Như (sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên). Trong lúc có hơi men, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.
Tà Đảnh là xã nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Kết quả đáng tự hào này có sự quan tâm, sâu sát của Đảng bộ xã, từng chi bộ trực thuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm từ người đứng đầu cho đến mỗi đảng viên.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân. Từ đó, giúp chất lượng sản phẩm địa phương ngày càng được cải thiện và nâng lên.
Đường biên giới trải dài gần 100km, địa hình bằng phẳng và có nhiều kênh rạch… là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng qua biên giới, vận chuyển vào sâu nội địa tiêu thụ.
Một thời tung hoành ngang dọc, giờ đây họ có những giây phút bình yên, khép lại quá khứ, làm lại cuộc đời bằng từng con chữ. Họ là học sinh trong một lớp học đặc biệt, đầy cảm xúc mà chúng tôi có dịp chứng kiến tại Cơ sở cai nghiện ma túy An Giang (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Bánh tráng trộn là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Nắm bắt xu hướng đó, chị Phạm Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1996, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khởi nghiệp thành công.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, hoạt động giao thương hàng hóa tại các cửa khẩu diễn ra nhộn nhịp. Mặt hàng nông sản (rau, củ, quả) và vật liệu xây dựng của tỉnh cung cấp sang thị trường Campuchia thông qua các cửa khẩu này đạt kim ngạch xuất khẩu lớn.
Chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1049/UBND-KGVX về việc phối hợp truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.