- Công an phường Mỹ Thới xây dựng các nhóm Zalo cộng đồng, thu hút hàng ngàn người tham gia, góp phần cung cấp nhiều thông tin kịp thời, hỗ trợ xử lý nhiều vụ việc liên quan an ninh, trật tự (ANTT).Đều là những thanh niên có sức khỏe, nhưng Nguyễn Tấn Đạt (Lép, sinh năm 1994, tổ 2, khóm Đông Thịnh 1), Nguyễn Văn Sơn (Sơn cháy, sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước), Lê Ngọc Hải (Hải gù, sinh năm 1987, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới) và Lê Quốc Cường (sinh năm 1981, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) lại lười lao động và nghiện ma túy, thực hiện nhiều hành vi phạm tội.
Sáng 2-2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 8 đối tượng, gồm: Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991); Phạm Tấn Lợi (sinh năm 2000); Phạm Tấn Được (sinh năm 1992); Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1996); Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001); Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1991); Lê Văn Đém (sinh năm 1997), cùng trú huyện Châu Phú và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2002), trú huyện Phú Tân, về hành vi “Lưu hành tiền giả”.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành (An Giang) triển khai thực hiện hiệu quả, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển…
Từ ngày 16 đến 22-1, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong.
Sau hơn 1 tháng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an TP. Long Xuyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy quét mạnh mẽ các loại tội phạm, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng công an trong việc góp phần giữ vững bình yên cho xã hội.
Sáng 29-1, Công an tỉnh An Giang tổ chức sơ kết 2 tháng triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Khoảng 2 giờ 50 phút, ngày 29-1 Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Long Xuyên, An Giang) kiểm tra hành chính phòng trọ số 1, nhà trọ Gia Lộc, thuộc khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên.
Sáng 27-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ Lê Văn Hiếu (sinh năm 1968, trú phường Long Sơn, TX. Tân Châu, An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh các hoạt động giao thương, buôn bán tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại trở nên nhộn nhịp, việc sử dụng điện, gas, nhiên liệu phục vụ sinh hoạt gia đình tăng cao, nhất là các hoạt động cúng bái, thắp hương, đốt vàng mã gia tăng. Tuy nhiên, ý thức chấp hành quy định và việc thực hành các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở, hộ gia đình đôi lúc còn thiếu sự quan tâm cần thiết.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những người bán giống cây ăn trái và cây cảnh với thủ đoạn khá tinh vi khi cắt ghép, dán keo, sử dụng nhiều phân thuốc, “biến hóa” nhằm đánh lừa người mua, như: táo lùn (táo Mỹ), nho... với giá cao.
Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh (SXKD) hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh... có chiều hướng gia tăng. Từ thực tế này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát thị trường để loại trừ các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường.
Từ ngày 9 đến 15-1, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong, 5 người bị thương.
Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường hơn so dự báo; những khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên tai, dịch bệnh… nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong nước và trên địa bàn tỉnh. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn.
Khoảng 0 giờ 55 phút, ngày 24-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) phối hợp Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy TP. Long Xuyên và Công an phường Đông Xuyên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke Sam, đường Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên.
Sáng 24-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đã vận động Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2002, ngụ tại xã An Hòa, Châu Thành)- đối tượng trốn quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” ra đầu thú.
Sáng 23-1, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1996, ngụ khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), để điều tra, xử lý hành vi gây rối an ninh trật tự
Khoảng 0 giờ 40 phút, ngày 21-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy và Công an phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) tổ chức kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh Karaoke 204 (Karaoke King cũ), đường Lê Văn Nhung, khóm Bình Long 3.
Hiện nay, cùng với xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển bùng nổ của không gian mạng đã giúp cho con người dễ dàng giao lưu, kết nối với nhau hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là làm xuất hiện một loại tội phạm mới - tội phạm công nghệ cao. Mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác thế nhưng vẫn còn rất nhiều nạn rơi vào “bẫy lừa” của các đối tượng với số tiền thiệt hại lên đến vài tỷ đồng.
Gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tài chính của người dân càng cao. Nhắm vào nhu cầu này, các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoặc “tín dụng đen” đưa ra nhiều hình thức mời gọi, dụ dỗ, chủ yếu hướng đến đối tượng lao động có thu nhập thấp. Nâng cao hiểu biết và chủ động cảnh giác vẫn là giải pháp trên hết để người dân không trở thành nạn nhân.
Là người có sức khỏe tốt nhưng Nguyễn Thị Kim Vàng (sinh năm 1993, ngụ khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) lại lười lao động. Do muốn có tiền tiêu xài một cách nhanh chóng, Vàng liên hệ bạn trên mạng xã hội mua ma túy về nhà trọ (nơi Vàng thuê ở, thuộc tổ 18, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) phân lẻ bán cho con nghiện.