Sáng 26/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đã bàn giao tang vật cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh bảo quản, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới.
Tại khu vực biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để “đánh hàng” qua biên giới, đối tượng buôn lậu không còn vận chuyển hàng với quy mô lớn như trước. Họ đã xé lẻ hàng hóa, vận chuyển bằng xe gắn máy, đi đường vòng qua huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) rồi qua phà, đưa hàng hóa trở lại TX. Tân Châu.
Chiều 25/7, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao tang vật vụ vận chuyển thuốc tân dược viên xuất xứ nước ngoài cho Công an TP. Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
“Lực lượng Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phải nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ, thống nhất ý chí, hành động với quyết tâm cao, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân…”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo nhấn mạnh.
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Văn Vũ (sinh năm 1993, ngụ tổ 3, khóm 1, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) về hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần.
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vương Mạnh Giác (sinh năm 1976, ngụ khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), đang thuê nhà tại khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.
Lợi dụng việc thông thạo địa hình khi sinh sống tại khu vực biên giới, Trần Văn Cường (sinh năm 1992, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã cấu kết với đối tượng quen biết, lén lút tổ chức đưa nhiều người “vượt biên” trái phép để hưởng lợi bất chính. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân địa phương đã giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi phạm pháp của Cường.
Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, tuần qua (từ ngày 15 đến 21/7), trên địa bàn tỉnh An Giang không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).
Để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2022 từ 5-10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, ngăn ngừa các vụ TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông.
Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20/7, trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc tổ 12, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người tử vong.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát nhân dân được các cấp, ngành và nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ gìn sự bình yên của nhân dân.
Khi video clip một thanh niên 27 tuổi bị đánh tàn nhẫn đến mức tử vong ngay giữa trung tâm TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) xuất hiện trên mạng xã hội, người xem bàng hoàng không hiểu vì sao hung thủ có thể ra tay tàn ác đến thế. Đến khi tìm bắt được hung thủ, xã hội lại thêm mối lo khác: Quản lý người tâm thần thế nào?
Sau khi bị lực lượng chức năng truy bắt, Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1967) cùng con ruột Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1991) và con dâu Hà Thị Chi Linh (sinh năm 1996) với 6 người quen biết, hàng xóm khác là Huỳnh Văn Lấm (sinh năm 1974), Huỳnh Thị Tiểu Lam (sinh năm 2005, con ruột Lấm), Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ ấp Phú Thượng 2); Nguyễn Chí Hải (sinh năm 2000), Châu Thái Duy (sinh năm 1999, cùng ngụ ấp Phú Thượng 1) và Trần Văn Nam (sinh năm 1987, ngụ ấp Kiến Quới 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tấn công, ngăn cản, gây thương tích cho Công an xã.
Ngày 15/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang cho biết, liên quan vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở các bị can liên quan.
Ngày 15/7, Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân cho biết, đã ký ban hành Công văn 1403/SGTVT-TTrS chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 15/7, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Sáng 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” ở phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liên quan 2 bị cáo: Tạ Thanh Hải (sinh năm 1990, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trần Văn Dở (sinh năm 1989, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
“Thời gian qua, lực lượng công an đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần không nhỏ vào công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh nhà, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
Theo quy định, sau khi ban hành quyết định kê biên, áp dụng biện pháp bảo đảm, chấp hành viên gửi cho UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai để đảm bảo việc ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đương sự chuyển nhượng tài sản, nhận xong tiền, hồ sơ chuyển nhượng được nộp tại bộ phận "một cửa" mới được phát hiện. Về cơ bản, họ đã ký hợp đồng chuyển nhượng xong và được công chứng. Sau đó, khi cơ quan thi hành án xử lý tài sản sẽ phát sinh tranh chấp, làm cho việc thi hành án kéo dài, có trường hợp dẫn đến khiếu nại, tố cáo gay gắt.
Khoảng 10 giờ, ngày 12/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an phường Mỹ Phước kiểm tra chành xe Sài Gòn (Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Sài Gòn tại An Giang).