- Nhiều điểm trường lẻ trên địa bàn tỉnh đã ngừng hoạt động sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp. Cùng với đó, một số hộ dân từng tự nguyện hiến đất xây trường mong muốn được nhận lại đất khi công trình không còn sử dụng. Tuy nhiên, việc giải quyết không đơn giản mà phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của từng khu đất và quy định về quản lý tài sản công.Ông Từ Thanh Toàn (sinh năm 1994, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cho rằng ông mua gà xác về nấu ăn, nhưng bị Công an xã Long Giang (Chợ Mới) tạm giữ người, thu giữ 27 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Ông khiếu nại nhưng không được trả lại tài sản.
Bức xúc cán bộ địa chính xã Hòa Lạc (Phú Tân) từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, ông Hồ Văn Đến (ngụ ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc) gửi đơn khiếu nại nhờ can thiệp.
Ông Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm (SN) 1951) cùng một số hộ dân ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà (Tri Tôn) cho rằng, đã chuyển nhượng thành quả lao động số cây trồng gắn liền đất Xí nghiệp Bột mì - Công ty Xuất, nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (gọi tắt XNBM) từ năm 2008. Họ yêu cầu Nhà nước cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc được nhận bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
Cho rằng lãnh đạo UBND thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn) ngăn cản xây cất nhà trên phần đất thuộc quyền sử dụng của gia đình, bà Đỗ Thị Thâu (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Bà Lý Thu Trinh (sinh năm 1968, ngụ đường Sương Nguyệt Ánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) tố cáo luật sư (LS) T.Q.A (TP. Long Xuyên), cho rằng LS A. lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà, không làm tròn nghĩa vụ cam kết, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vụ việc tuy đã được giải quyết nhưng bà Trinh vẫn chưa hài lòng với kết quả.
Bà Phạm Thị Thuận Châu (ngụ số 729/36 đường Triệu Quang Phục, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) gửi đơn khiếu nại việc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) chi nhánh Long Xuyên xác định vị trí đất của bà không đúng thực tế.
Vụ tranh chấp “Bồi thường thiệt hại về tài sản” giữa ông Trần Thanh Dư (con bà Nguyễn Thị Giàu) và bà Lại Thị Kim Phụng (cùng ngụ tổ 4, ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, Tri Tôn) đã được Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xem xét, giải quyết. Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh An Giang đã có hiệu lực pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ngụ ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, Tri Tôn) khiếu nại, nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý hành vi cố ý hủy hoại tài sản của ông Phan Văn Trung.
Quá trình thi công làm hư hại 2 căn nhà liền kề, chủ công trình thỏa thuận khắc phục sửa chữa, bồi thường không hiệu quả nên việc thi công bị đình chỉ. Qua 3 lần địa phương tổ chức hòa giải không thành, vụ việc cần được khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) xem xét phán quyết.
Ông Lê Văn Nay (ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi, Tri Tôn) phản ánh Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tri Tôn chậm giải quyết vụ tranh chấp đất, gây tốn kém chi phí cho gia đình ông.
Tại huyện Châu Phú, một vụ tranh chấp hơn 10 năm chưa ngã ngũ, mà ngày càng trở nên trầm trọng. Địa phương hòa giải nhiều lần không thành, các đương sự có thể khởi kiện ra tòa án để được xem xét giải quyết.
Bức xúc vì đất bị quy hoạch nhiều, nhưng lại được bồi thường ít, không như thỏa thuận ban đầu, vợ, chồng ông Nguyễn Văn Ní (ngụ ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) gửi đơn phản ánh đến Báo An Giang.
Ông Phạm Văn Nghét (sinh năm 1963, ngụ tổ 6, ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang cho rằng, Tòa án nhân dân (TAND) huyện “xử ép”, TAND tỉnh An Giang giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông làm đơn xin giám đốc thẩm vụ việc, yêu cầu xin tạm hoãn thi hành bản án.
Cha, mẹ mất không để lại di chúc, những người anh, em khác sử dụng phần đất ruộng và thổ cư. Do đó, bà Trương Ngọc Huệ (sinh năm 1946, ngụ ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại, yêu cầu chia di sản thừa kế.
Hiện nay, nhiều ngân hàng (NH) đồng loạt mời chào khách hàng (KH) mở thẻ tín dụng (TTD). “Bỗng dưng” có sẵn một số tiền trong thẻ, có thể dùng để thanh toán khi mua hàng hoặc rút tiền mặt sử dụng lúc đang “kẹt”, KH cảm thấy rất tiện lợi. Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mở thẻ và tiêu dùng, nếu không muốn bị “dính” nợ oan uổng.
Ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới) gửi đơn đến Báo An Giang cho rằng, Tòa án nhân dân (TAND) đã “xử ép” vụ việc của gia đình ông. Đến khi thi hành bản án, người thực hiện không công bằng trong việc đo đạc, cắm mốc ranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông.
Ông Châu Thanh Dũng (ngụ ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) khiếu nại việc bị ngăn cấm đường lên xuống kênh sinh hoạt; bị hủy hoại tài sản nhưng địa phương không giải quyết thỏa đáng.
Ông Lương Văn An (ngụ số 566 ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn) phản ánh thái độ ứng xử của ê-kíp trực cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chưa phù hợp.
Báo An Giang nhận được đơn ghi tên Nguyễn Trung Trực, phụ huynh học sinh (PHHS) Trường Tiểu học “A” Long Kiến (Chợ Mới) cho rằng, nhà trường chạy theo thành tích, có một số tiêu cực cần xử lý.
Vừa qua, Báo An Giang nhận được phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường từ kho chứa phế liệu, nhà máy sản xuất gạch cạnh nhà.