- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dâng hương tưởng niệm và thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá.Đến hẹn lại lên, Tết quân - dân ở huyện biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang) lại mang sinh khí cho vùng quê xứ núi trước thềm năm mới. Năm nay, Tết quân - dân được tổ chức trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại xã Văn Giáo, với nhiều hoạt động ấm áp nghĩa tình dành cho người dân địa phương.
5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) được triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trên các mặt công tác. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong thực hiện phong trào, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Một trong những tiền đề quan trọng để đưa kinh tế Tân Châu (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển đó là việc xác định cho được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đi cùng với đó là đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật, phá vỡ thế cô lập của một địa phương "ốc đảo", xung quanh là sông nước.
Tối 22/11, tại quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 – 22/11/2022).
Ngày 22/11, Công ty Cổ phần Phà An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên khó khăn về nhà ở.
Ngày 22/11, UBND xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu dân lập Vĩnh Thành 3, nối qua bờ Tây kênh Võ Văn Kiệt (kênh T5 cũ).
Ngày 22/11, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức lễ bàn giao công trình xây dựng Tổ Quản lý điện nước khu vực Khánh Hòa (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Chiều 22/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã tiếp đoàn công tác HĐND tỉnh Tuyên Quang, do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Phạm Thị Minh Xuân làm trường đoàn đến thăm, chúc mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Sáng 22/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đmviếng, dâng hương, tại lăng Thoại Ngọc Hầu (TP. Châu Đốc), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Sáng 22/11, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Lê Thị Kim Hồng chủ trì lễ trao quyết định điều động đối với 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Sáng 22/11, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung- cầu công nghệ “Giới thiệu một số quy trình chế biến sản phẩm mới”.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện phát triển kinh tế- xã hội, địa phương, ngành điện luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và các hoạt động phục vụ cộng đồng…
Sáng 22/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức khu vực lắp đặt pháo hoa tầm thấp tại TP. Long Xuyên, chuẩn bị cho đêm diễn ra Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) ra sức xây dựng, kiến thiết quê hương, đạt được những thành tựu tích cực. Bước vào giai đoạn hội nhập như hiện nay, huyện Châu Phú nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa địa phương phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Châu Phú qua bao thế hệ.
Sau ngày tách huyện Châu Thành - Thoại Sơn (23/8/1979), bên cạnh việc khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành một lòng đoàn kết, tập trung sức mạnh, phát huy tính năng động, sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương và huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) nhanh, bền vững…
Cù lao Giêng được mệnh danh là “đệ nhất cù lao”, bởi vẻ đẹp yên bình của cảnh quan thiên nhiên, đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành, sản vật dồi dào. Nơi đây còn lưu dấu ấn của dòng họ Nguyễn, một trong những dòng họ có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển mảnh đất cù lao này.
Làng Thoại Sơn (tỉnh An Giang) được thành lập cách đây 200 năm, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Cùng với quá trình đó, địa danh Thoại Sơn qua nhiều lần tách nhập, thay đổi tên gọi. Đến năm 1979, huyện Thoại Sơn chính thức được tái lập. Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thoại Sơn không ngừng nỗ lực, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
An Giang được thiên nhiên ban tặng những nét riêng độc đáo, có núi non hùng vĩ, những cánh rừng bạt ngàn giữa đồng bằng trải rộng, cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng, thu hút đông đảo du khách gần xa. Ngoài ra, An Giang có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc gắn với truyền thống văn hóa, tập tục lễ hội mang đậm nét du lịch (DL) tín ngưỡng... mang lại sức hấp dẫn đối với du khách.
Những năm qua, bằng cách nghĩ, cách làm sáng tạo, Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH), ngày càng khẳng định rõ hơn vị thế là “trụ cột” phát triển du lịch (DL) của tỉnh và là trung tâm DL, hành hương trọng điểm của vùng ĐBSCL.
Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập (tháng 4/1930), Đảng đã lãnh đạo nhân dân Chợ Mới đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.