- Chiều 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Xuyên tổ chức công bố, trao các quyết định về tổ chức, cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống chi hội, chi đoàn theo đơn vị khóm mới.Chiều 4/5, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".
Ngày 4/5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ và xã Phú Hưng, nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Chiều 4/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trao quyết định công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.
Sáng 4/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Tri Tôn năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 4/5, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều, cùng các ngành chức năng huyện đã đến khảo sát công tác chuẩn bị lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang.
Sáng 4/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2022.
Ngày 4/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, với sự kiện biểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn”, du khách đến huyện Tri Tôn trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 - 3/5) tăng mạnh, đạt trên 130.800 lượt người.
Ngày 3-5, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2022-2023) dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày 7 và 8/6/2022 (14 giờ, ngày 6/6 thí sinh nghe sinh hoạt quy chế tại điểm thi).
Nỗi đau do dịch bệnh COVID-19 đã đi qua, nhưng tình người sau cơn đại dịch lại được thắp lên từ một chương trình ý nghĩa. Đó là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, nhanh chóng lan tỏa đến nơi có mảnh đời côi cút cần yêu thương, nâng đỡ.
Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tháng 4/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức thành công đợt tiếp xúc cử tri (trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV) theo cách truyền thống: Đại biểu gặp cử tri, cử tri nói đại biểu nghe.
Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp (DN), lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang được kỳ vọng là địa chỉ tin cậy, ghi nhận kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của DN, giúp họ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời trở thành “mái nhà chung” để DN cùng gắn kết phát triển.
Hội Nam y tỉnh An Giang đang từng bước hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, giúp bảo tồn, phát triển vùng dược liệu, góp phần giữ gìn những bài thuốc nam quý giá.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thế hệ trẻ ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) không ngừng khẳng định vai trò để góp phần xây dựng địa phương. Hiệu ứng của việc thi đua học tập và làm theo lời Bác thể hiện rõ nét qua các phong trào thanh niên và những đóng góp tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Ngày 3/5, tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), Công ty BHNT Dai-ichi life tại An Giang tổ chức giải thi đấu cầu lông chào mừng 15 năm thành lập Công ty Dai-ichi life Việt Nam (18/1/2007- 18/1/2022) và đại lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.
Những tháng đầu năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được duy trì; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng thực chất hơn.
Đó là câu chuyện của cô Hồ Thị Thu Hương (ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khi phát triển sở thích của bản thân thành “nghề tay trái”, tạo nguồn thu nhập phụ, bên cạnh nghề chính là dạy học.
An Giang có nhiều tiềm năng phát triển ngành yến sào. Đó là khẳng định của các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) đã và đang đầu tư, khai thác các sản phẩm từ chim yến trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang đã xảy ra 13 vụ mưa, giông lốc làm sập và tốc mái thiệt hại 262 căn nhà ở các huyện: An Phú, Châu Phú, Chợ Mới Phú Tân và TX. Tân Châu, thiệt hại gần 4,3 tỷ đồng; 1 người chết do bị sét đánh ở xã Phú Xuân (huyện Phú Tân). Mưa giông còn làm tốc mái 1 trại trồng nấm và 1 nhà kho ở xã Tân Hòa, đổ ngã 2 trụ điện; 80,66ha lúa, hoa màu, cây ăn trái bị đổ ngã.
Thời gian qua, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, thương lái ép giá khiến hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao. Mặt khác, nông dân còn hạn chế về công nghệ, nhất là khâu quảng bá nông sản. Chính vì vậy, hoạt động phối hợp giữa Bưu điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ mở ra hướng đi mới, giúp hội viên quảng bá, tiêu thụ nông sản, ổn định giá nông sản.
Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện An Phú (tỉnh An Giang) có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so cùng kỳ. Huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy KTXH phục hồi nhanh, phát triển bền vững; chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.